Chùa Phúc Sơn- nơi an vị tượng Phật ngọc Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông
Chùa Phúc Sơn là nơi nhiều thế hệ nhân dân Tân Yên, Bắc Giang được truyền bá thấm nhuần giáo lý của đạo Phật. Đây cũng được chọn là nơi an vị tượng Phật ngọc của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông sau hành trình cung rước qua nhiều ngôi chùa ở miền Bắc.
Tôn tượng Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ viên ngọc bích được khai thác ở Canada với trọng lượng hơn 5 tấn, cao 156cm, do các nghệ nhân đá quý hàng đầu thế giới cùng nghệ nhân lành nghề Việt Nam thực hiện, mang đến đường nét hài hòa trong nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Hành trình cung rước qua các chùa nói trên không chỉ mang giá trị tâm linh, mà còn là nhân duyên hiếm có khi tại mỗi điểm dừng chân, chư tôn đức lại tổ chức lễ cầu “Quốc thái dân an”, quý Phật tử thập phương được dịp tận mắt chiêm bái và cầu nguyện.
Tôn tượng Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc được an vị tại Bảo tháp cao 13 tầng của chùa Phúc Sơn đánh dấu kết thúc hành trình cung rước kéo dài gần một tháng, qua các chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Phật Tích (Bắc Ninh), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).
Trước đó, vào ngày 15/12/2023 (nhằm ngày năm Quý Mão), chùa Phúc Sơn đã trang trọng tổ chức lễ khai quang an vị Tôn tượng Phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Nhờ sự tín tâm và tâm nguyện của Quý Phật tử cùng nhân dân Bắc Giang, chùa Phúc Sơn được lựa chọn là nơi an vị Tôn tượng đặc biệt linh thiêng này. Lễ khai quang an vị tôn tượng Phật ngọc Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Phúc Sơn có sự chứng minh và tham dự của các chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan ban ngành Trung ương và tỉnh Bắc Giang.
Chùa Phúc Sơn (hay còn gọi là chùa Ngô Xá) nằm ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa được xây dựng vào năm 1693 – năm niên hiệu Chính Hòa thứ 14 dưới thời Lê Trung Hưng – nhà Hậu Lê.
Chùa được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim ở một khu đất rộng trên ngọn núi Chùa, có hình con phượng hoàng đang sải cánh tung bay nên còn gọi là núi Phượng Hoàng. Chùa ngoảnh mặt về hướng Nam, đây là hướng nhà Phật, lý tưởng đối với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo và mang nhiều ý nghĩa tốt lành.
Ngay từ thời các vua Hùng dựng nước, chùa Phúc Sơn đã là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Tới thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình Ngô Xá, Chùa Phúc Sơn được trưng dụng làm nơi bàn thảo kế hoạch của du kích, làm trạm xá tạm thời trong chiến tranh phá hoại của Mỹ.
Theo lời các bậc cao niên trong làng, chùa Phúc Sơn từng có hai nhà Sư đến trụ trì. Các sư sống rất gần gũi với dân và hăng hái tham gia vào các việc của làng của nước, sống giản dị, dựa vào tấm lòng thơm thảo của bà con Phật tử nơi đây.
Năm 2009, cụm di tích đình Ngô Xá và chùa Phúc Sơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua nhiều lần tu bổ, chùa vẫn bảo lưu được nhiều giá trị di tích cổ là những tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa: Bảo tháp cao 13 tầng, đỉnh tháp bằng đồng và pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tạc bằng đá Ngọc Bích nguyên khối./.