Thứ hai, 29/04/2024 04:02 (GMT+7)

Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh tại Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

An Hạ -  Thứ ba, 27/02/2024 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động thường niên của Đại học Huế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khuôn viên các đơn vị, không gian xanh và bền vững cho thế hệ tương lai.

tm-img-alt
Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

Chương trình được tổ chức trong không khí tưng bừng của những ngày đầu Xuân, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên và hơn 800 sinh viên đến từ các trường đại học, cùng các tổ chức môi trường và cộng đồng địa phương.

1.000 cây xanh đã được Đại học Huế tổ chức phát động trồng tại khu đất Trường Du lịch (khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, TP. Huế) nhằm hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. 

tm-img-alt
Lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên và hơn 800 sinh viên tham gia chương trình.

1.000 cây xanh này xếp vào loại cây xanh đô thị như bằng lăng, giáng hương, me tây. Toàn bộ cây sẽ được phân bố trồng trong khuôn viên các đơn vị ở khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, bao gồm cơ sở 2 Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Ngoại ngữ, Trường đại học Kinh tế, Trường Du lịch, Khoa Giáo dục Thể chất, các khu ký túc xá và Phân hiệu tại Quảng Trị.

Theo Đại học Huế, Tết trồng cây là một hoạt động thường niên của đơn vị. Thông qua chương trình, mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong Đại học Huế đều có thể góp phần làm thay đổi môi trường sống, xây dựng khu đô thị Đại học Huế, TP. Huế xanh sạch sáng. Hoạt động này còn là sự kiện chào mừng Tháng thanh niên 2024 của tuổi trẻ Đại học Huế, hưởng ứng cuộc vận động 1 triệu cây xanh đô thị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Đây cũng là công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI - nhiệm kỳ 2023-2028.

tm-img-alt
Lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên và hơn 800 sinh viên tham gia chương trình.

Nguồn cây xanh được quy đổi qua giải chạy cộng đồng Uprace 2023 do Hội sinh viên Đại học Huế và Trung tâm đa dạng sinh học nước Việt xanh – GreenViet phối hợp thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh tại Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.