Thứ bảy, 27/04/2024 23:18 (GMT+7)

Đắk Lắk: Hai học sinh tử vong sau va chạm với xe khách Phương Trang

An Nhiên -  Thứ hai, 04/03/2024 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông vào trưa 3/3 làm 2 học sinh tử vong thương tâm.

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 3/3, xe khách mang biển kiểm soát 51B-307.45 (nhà xe Phương Trang) do tài xế Võ Duy Tâm (42 tuổi, trú TPHCM) điều khiển, lưu thông theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi TPHCM.

Khoảng 12h ngày 3/3, xe khách đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 48AD-040.74 do em H.Đ.K. (18 tuổi) điều khiển, chở theo em P.T.X. (16 tuổi) di chuyển hướng ngược lại.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Internet)

Cả 2 nạn nhân đều là học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Cú va chạm khá mạnh khiến em K. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, em X. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu cơ quan công an nhận định tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện vượt sai quy định.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Hai học sinh tử vong sau va chạm với xe khách Phương Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề