Chủ nhật, 28/04/2024 10:19 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/2/2023

MTĐT -  Thứ năm, 29/02/2024 16:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/2/2024. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 29/2/2024 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Ô tô tải gây tai nạn, 2 học sinh thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 21 giờ 20 phút ngày 28/2 tại đường tỉnh 389, thuộc địa phận phường An Lưu (Kinh Môn, Hải Dương) đã khiến 1 học sinh bị thương và 1 học sinh tử vong trên đường đi cấp cứu.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 28/2, ô tô tải 14H-025.69 đang đi trên đường tỉnh 389 theo hướng UBND phường Hiệp Sơn đi ngã tư Phụ Sơn. Khi đi đến km 22+800, thuộc địa phận phường An Lưu va chạm với xe máy 34B4-537.72. Trên xe máy có 2 người gồm em N.Đ.N. ở phường An Sinh và N.H.L. (cùng SN 2007) ở phường Hiệp Sơn (Kinh Môn), chưa rõ người cầm lái.

Vụ tai nạn đã khiến em N.Đ.N. tử vong trên đường đi cấp cứu, N.H.L. bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện vẫn chưa xác định được người lái xe ô tô. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định do người lái xe ô tô đi không đúng làn đường.

Được biết em N. có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học một lớp học nghề tại TP Chí Linh, buổi tối, em thường làm thêm công việc shipper để kiếm thêm thu nhập.

Tông vào cọc tiêu ven đường, người đàn ông lao xuống mương nước ở xã Vĩnh Hưng tử vong

Khoảng 19 giờ 10 ngày 28/2, tại quốc lộ 38 đoạn qua xã Vĩnh Hưng (Bình Giang), một người đàn ông 53 tuổi đi xe máy đã đâm vào cọc tiêu ven đường, rơi xuống mương nước tử vong.

tm-img-alt
Khu vực ông Tr. bị tai nạn (Ảnh: Facebook)

Nạn nhân là ông P.Đ.Tr. sinh năm 1971, ở thôn Ngọc Mai, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang). Thời điểm trên, ông Tr. đi xe máy 34P6-8531 trên quốc lộ 38 hướng Ân Thi đi Quán Gỏi. Khi đi đến km 33, thuộc địa phận thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng thì tự đâm vào cọc tiêu bê tông bên ven đường bên phải, sau đó lao xuống mương tiêu nước.

Hậu quả ông Tr. tử vong tại hiện trường.

Xe tải ôm cua, cán đôi nam nữ tử vong thương tâm

Đêm 28/2, tại khu vực ngã tư An Sương, quận 12, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, làm hai người tử vong tại chỗ.

Khoảng 21 giờ 45 phút, xe tải biển số 50H-165.18 chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ ngã tư Ga đi ngã tư Gò Mây.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi đến ngã tư An Sương (quận 12), tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 22. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máy biển số 61C1-898.74 chạy cùng chiều.

Tai nạn làm đôi nam nữ trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới bánh xe.

Nhận tin báo, Công an quận 12 và đội CSGT An Sương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, nạn nhân nam tên V.V.H. (46 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) là tài xế xe ôm công nghệ, còn nạn nhân nữ là hành khách. Vụ tai nạn khiến tuyến đường ùn ứ hàng giờ.

TP.HCM: Xe container ôm cua lật nhào, cày nát 20m hộ lan

Chiều 29/2, một xe container vừa lấy hàng từ một cảng, đang trên đường về công ty bị lật nhào trong lúc ôm cua lên cầu vượt Trạm 2, TP Thủ Đức (TP.HCM).

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 13h30 cùng ngày, xe container loại 40 feet, biển số 51C-680.69 chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Rạch Chiếc về Suối Tiên.

Khi đến cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, tài xế cho xe ôm cua vào đường nhánh để lên cầu vượt. Trong lúc đang ôm cua thì xe mất thăng bằng, chao đảo rồi lật nhào sang trái.

Chiếc xe container cày một đoạn trên đường rồi văng vào thanh hộ lan bằng kim loại.

Tại hiện trường, gần 20m thanh hộ lan bị hư hỏng, phần đầu xe container nằm dưới bãi cỏ, còn phần thùng xe nằm trên đường nhánh. Rất may, nam tài xế không bị thương, nhưng xe container biến dạng, hư hỏng nặng.

Mất con gái 3 tuổi khi chở bé đi mua đồ ăn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15, xe đầu kéo biển số 51C-646.07 do tài xế Nguyễn Đức T. (51 tuổi, ngụ Q.12, TP HCM) điều khiển chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ đường Lê Hồng Phong ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

tm-img-alt

Khi đến ngã tư với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải thì va chạm với xe máy biển số 60B4-662.57 do chị Nguyễn Thị M. A. (24 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) điều khiển. Chị M.A chở con gái nhỏ 3 tuổi chạy cùng chiều bên phải xe đầu kéo và đang đi thẳng băng qua ngã tư. Cú va chạm làm hai mẹ con ngã xuống đường, người mẹ may mắn chỉ bị xây xước nhưng bé gái đã thiệt mạng thương tâm.

Tại hiện trường, xe máy nằm bên hông xe đầu kéo, hiện trường chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Làm việc với công an, chị M.A cho biết, chị vừa dẫn con từ Định Quán, Đồng Nai tới Dĩ An được vài ngày để thăm chồng-cha đang làm việc và ở trọ tại đây. Tối, hai mẹ con đi mua đồ ăn và đang trên đường về phòng trọ thì gặp nạn.

Cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn có mật độ xe container lưu thông cao, tình hình giao thông phức tạp, hằng năm có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, do đó người dân cần hết sức lưu ý khi lưu thông.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau