Thứ sáu, 19/04/2024 09:34 (GMT+7)

Hà Nội: Triển khai thực hiện ngay các chương trình kế hoạch đã đề ra

MTĐT -  Thứ bảy, 04/12/2021 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Theo tờ Trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố vẫn có những điểm sáng. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022, đạt từ 7% đến 7,5%, xứng đáng với vai trò  “đầu tàu” kinh tế của cả nước.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Đẩy mạnh phục hồi kinh tế, bảo đảm chính sách an sinh xã hội

Mở đầu hội nghị, 4 đồng chí tổ trưởng các tổ thảo luận đã báo cáo tổng hợp các ý kiến tại tổ. Trong đó, các đại biểu đánh giá cao những giải pháp phòng, chống và kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 của thành phố, từ đó đưa Thủ đô từng bước vượt qua khó khăn. Dù tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu theo kế hoạch là 7,5%, song thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thu chi ngân sách và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ sự lo lắng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc... Từ đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm phục hồi, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp đó, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu nêu liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết, chỉ thị.

Giải trình về các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, nhìn chung, các đại biểu đánh giá cao chất lượng và thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình liên quan, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc...

Giải trình về các vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, các ý kiến đã làm rõ hơn cơ sở lý luận và nội hàm khái niệm công nghiệp văn hóa; góp ý vào các mục tiêu và bổ sung, làm rõ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện.

Giải trình về các vấn đề liên quan đến dự thảo 2 chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng giá bất động sản tăng cao...”, ông Lê Hoàng Châu nói.

Từ góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Toàn Cầu, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp cho rằng, bất động sản là ngành kinh doanh phải hoàn thành các thủ tục pháp lý phức tạp nhất so với các ngành nghề khác, chịu tác động điều chỉnh của 12 luật, trong khi giữa các văn bản pháp lý đang có sự vênh nhau, khiến việc thực thi rất lúng túng. Vì vậy, muốn bất động sản phát triển, trở thành động lực cho nền kinh tế, phải hoàn thiện hệ thống.

tm-img-alt
Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Nguyễn Tuấn Hải

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Để thị tường bất động sản hồi phục, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng, do việc sửa đổi luật cần nhiều thời gian, giải pháp trước mắt là cần thành lập cơ quan chuyên biệt có năng lực để hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục phê duyệt đầu tư các dự án; đồng thời xử lý các địa phương không tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, để tồn đọng nhiều hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục đối với dự án đầu tư bất động sản.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Bùi Tiến Dũng tổng kết thảo luận hội nghị, bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực và hiệu quả, Hội nghị lần thứ sáu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của thành phố vẫn có nhiều điểm sáng.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2022 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”...

Bí thư Thành ủy nêu rõ, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ cần bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. (Lược ghi phát biểu kết luận Hội nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đăng trên số báo này).

Đẩy mạnh phát triển kinh tế và triển khai các chủ trương dự án lớn

Phát biểu Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đàng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, song song vài các biện pháp đồng bộ để đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tể, cần xây dựng kế hoạch thực hiện công việc với tiến độ cụ thể để tập trung triển khai các chủ trương lớn ngay trong năm 2022 như: Dự án đường Vành đai 4, cải tạo chung cư cũ, lập quy hoạch phát triển và điều chỉnh quy hoạch chung...

Bức tranh tổng thể vẫn có nhiều điểm sáng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy  Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của thành phố vẫn có nhiều điểm sáng.

Nổi bật là Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên họp định kỳ hằng tuần và họp đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo, cho ý kiến về chủ trương, biện pháp, giải pháp; ban hành 47 thông báo kết luận, 3 chỉ thị, 7 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo... Thành phố đã thực hiện tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho hơn 94%, mũi 2 cho hơn 83% người dân từ 18 tuổi trở lên; đang tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đang tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

Trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19, cân đối thu - chi ngân sách vẫn được bảo đảm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241.896 tỷ đồng, vượt 2,7% so với dự toán Trung ương giao; bảo đảm nhu cầu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi bảo đảm an sinh xã hội. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng khoảng 1,9-2,4% (thấp hơn mức tăng năm 2020 là 2,67%). Sản xuất công nghiệp phục hồi khá; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,78% (năm 2020 tăng 4,7%). Nông nghiệp tiếp tục khẳng định được vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn với mức tăng trưởng 2,83-2,95%.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là 7/23 chỉ tiêu, trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế, không đạt kế hoạch... Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành của thành phố có giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi, tập trung thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và năm 2022.

Cơ bản đồng tình với mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu tập trung quyết liệt triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, để ngăn chặn, kiểm soát kịp thời, hiệu quả sự lây lan của dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu, cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, các chỉ thị, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố, chủ động sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch Covid-19. Thành ủy yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận, cán bộ, công chức liên quan.

Song song, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch, phục hồi các chuỗi cung ứng, vùng nguyên liệu, kênh phân phối; quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao; khẩn trương rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố một cách thực chất đối với các dự án bất động sản đã giao từ thời tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linh trước khi sáp nhập vào Hà Nội để từng bước khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu xây dựng kế hoạch nội dung công việc, tiến độ cụ thể để tập trung triển khai trong năm 2022 đối với các chủ trương lớn của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, gồm: Chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập Quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); hoàn thành việc điều chuyển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố quản lý...

Về tài chính, ngân sách, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố bằng mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 28,8% so với ước thực hiện năm 2021 (nếu không kể số thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách trung ương hưởng 100% thì tăng 8,5%). Đây là mức tăng khá cao; thành phố phải có những giải pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường các nguồn thu từ đất, từ tài sản công, từ các dự án chậm triển khai cần phải thu hồi để tổ chức đấu thầu, đấu giá thu vào ngân sách nhà nước...

Cũng theo kết luận của Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhẩt về chủ trương đối với quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố năm 2022.

Đề cập về vấn đề đầu tư công, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2021, bảo đảm đạt mức bình quân chung của cả nước; kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án không giải ngân được để bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước. Đối với kế hoạch năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao chủ trương dành nguồn lực đáng kể để nâng cấp, xây dựng các trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế; đầu tư cho các thiết chế văn hóa, xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, di sản, lịch sử văn hóa; hỗ trợ địa phương còn khó khăn để bảo đảm sự phát triển đồng đều.

Đối với 5 huyện đang phát triển lên quận, căn cứ thực tiễn của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, trước mắt, thành phố tập trung hỗ trợ hai huyện Đông Anh và Gia Lâm sớm hoàn thành các tiêu chí lên quận.

Đưa Hà Nội trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hoá

tm-img-alt
Bên kia là nội thành. Ảnh Nguyễn Tuấn Hải

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, về dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu trong Nghị quyết.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận định, nghị quyết này khi được ban hành là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu thứ XVII Đảng bộ thành phố và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021 vừa qua.

Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa được ban hành sẽ là cơ sở, định hướng quan trọng để các cấp, các ngành thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế về truyền thống văn hóa, lịch sử ngàn năm hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, để từng bước phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sự phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố, sớm đạt được mục tiêu Hà Nội trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước; tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng thúc đẩy Thủ đô phát triển xanh và bền vững.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao sự cần thiết ban hành hai chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành theo thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đồng tình, nhất trí cao về 3 nội dung lớn trong công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội năm 2022. Về trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, các sở, ngành thành phố nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2022.

“Thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho năm 2022”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển
Nguyên Giám đốc Sở KH-CNMT Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:
1. Hương Ly “Xứng đáng với vai trò đầu tầu kinh tế của cả nước ”.HNM 02/12/2021.
2. Khánh Ly, Võ Lân  “Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra”.
3. Hiền Lương (ghi)  “Đẩy mạnh phát triển kinh tế và phát triển khi các chủ trương dự án ”. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Triển khai thực hiện ngay các chương trình kế hoạch đã đề ra. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?