Thứ bảy, 27/04/2024 22:13 (GMT+7)

Dự báo 3 khu vực trên thế giới nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay do El Nino

MTĐT -  Thứ sáu, 01/03/2024 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo các chuyên gia từ Viện Khoa học Khí tượng Trung Quốc, Vịnh Bengal, Philippines và Biển Caribe đều có khả năng hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trước tháng 6 năm nay.

Theo tờ Daily Mail, mô hình nghiên cứu mới đã tiết lộ những khu vực có nhiều khả năng bị thiêu rụi bởi sức nóng kỷ lục trong năm nay do El Niño - sự nóng lên bất thường của nhiệt độ bề mặt nước biển xảy ra vài năm một lần.

Cụ thể, theo các chuyên gia từ Viện Khoa học Khí tượng Trung Quốc, Vịnh Bengal, Philippines và Biển Caribe đều có khả năng hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trước tháng 6 năm nay.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân ở các khu vực khác sẽ không bị ảnh hưởng. Nghiên cứu cũng cảnh báo 90% khả năng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu sẽ phá kỷ lục xảy ra trong cùng thời kỳ.

El Niño dao động phương Nam là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự khác biệt về khí hậu trên toàn thế giới. Hiện tượng này tập trung chủ yếu ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, vùng nước ấm hơn làm tăng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu hàng năm, thay đổi hình thái khí hậu trên toàn thế giới.

Khi thế giới trải qua những đợt tăng nhiệt độ trung bình thậm chí rất ít, một số khu vực cũng sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng cực độ tại địa phương gia tăng đáng kể.

Hiệu ứng này rõ rệt đến mức các nhà nghiên cứu viết trong bài báo đăng trên Tạp chí Scientific Reports rằng đó là yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất đến sự biến đổi khí hậu trên hành tinh hàng năm.

tm-img-alt
Bản đồ cho thấy sự thay đổi so với mức trung bình trong kịch bản El Niño mạnh. Trong trường hợp này, các khu vực Alaska và Amazon cũng sẽ chứng kiến nhiệt độ tăng đột biến kỷ lục trong năm nay (các khu vực phá kỷ lục được hiển thị bằng các chấm màu xanh lam). Ảnh: Scientific Reports

Mô hình mới cho thấy sự khác biệt giữa nhiệt độ trung bình khu vực từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024 và nhiệt độ trung bình giai đoạn 1951 - 1980.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong kịch bản El Niño vừa phải, Vịnh Bengal, Philippines và Biển Caribe đều sẽ có nhiệt độ cao kỷ lục hơn 1°C trên mức trung bình.

Tuy nhiên, trong kịch bản El Niño mạnh, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng tác động sẽ còn rõ rệt hơn. Nếu điều này xảy ra thì các khu vực Alaska, Amazon và Biển Đông cũng sẽ đạt nhiệt độ kỷ lục.

Ở Alaska, nhiệt độ tăng đột biến này sẽ cao hơn mức trung bình giai đoạn 1951 - 1980 tới 2,4°C.

Ở cấp độ toàn cầu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng ngay cả trong kịch bản vừa phải, có 90% khả năng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu sẽ phá vỡ kỷ lục lịch sử trong năm nay.

Trong điều kiện El Niño vừa phải, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu sẽ cao hơn mức trung bình từ 1,03-1,10°C. Trong khi đó, đợt El Niño mạnh sẽ khiến nhiệt độ tăng vọt từ 1,06–1,20°C trên mức trung bình đó.

Các nhà nghiên cứu viết: “Các sự kiện El Niño mạnh có thể khiến nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tăng nhanh, có khả năng vượt mục tiêu đầy tham vọng 1,5°C của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trong một thời gian ngắn”.

Điều đáng lo ngại là những mô hình này cũng cho thấy thế giới có thể phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ở Alaska, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nguy cơ tan chảy sông băng hoặc lớp băng vĩnh cửu, có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao hoặc nhiệt độ tăng cao ngoài tầm kiểm soát.

Trong khi đó, ở Amazon, các đợt nắng nóng cực độ làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng do hạn hán, tương tự như những đợt tàn phá các khu rừng nhiệt đới rộng lớn vào năm 2019.

“Sự nóng lên sắp xảy ra này làm tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng ở biển quanh năm và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, cũng như các hậu quả tiêu cực khác ở Alaska và lưu vực sông Amazon”, các nhà nghiên cứu cho hay.

Biển ấm hơn cũng đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra các cơn bão nhiệt đới có sức tàn phá cực lớn ở các vùng ven biển trũng thấp.

Các nghiên cứu trước đây cho rằng nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu có thể gây ra “làn sóng siêu bão” với tốc độ gió lên tới 309km/giờ. Thật không may, mô hình này cũng gợi ý rằng chính những khu vực ven biển dó sẽ dễ xảy ra hiện tượng nắng nóng cực độ trong năm tới.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo 3 khu vực trên thế giới nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay do El Nino. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề