Thứ hai, 29/04/2024 07:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2/2024: Bắc Bộ chuyển lạnh, có mưa

MTĐT -  Thứ năm, 22/02/2024 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2/2024, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/2

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm nay 22/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày mai 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến 24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m. Từ đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 22/2/2024 (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay trời vẫn nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều giảm mây, có nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 28-29 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 29-31 độ.

Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội. Do vậy, Hà Nội mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn 17-19 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 24/2, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần về cường độ, sau được tăng cường vào khoảng ngày 27 và 29/2.

Ngoài ra, các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay duy trì ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. 

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/2

Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/2/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-24 độ C, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 83-89%; mật độ mây 34-100%.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 22/2, khu vực TP.HCM ít mây, không mưa, trời nắng nóng.

Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 35 độ C - 36 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 49-65%, mật độ mây 12-18%. Hướng gió Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30-39 km/h.

Thời tiết TP.HCM về đêm ít mây sau đó nhiều mây, tiết trời oi bức, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 độ C - 27 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 81-90%, mật độ mây 22-71%.

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi 17-19, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; miền Đông có nơi trên 35 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 22/2/2024: Bắc Bộ chuyển lạnh, có mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.