Chủ nhật, 28/04/2024 01:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2/2024: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

MTĐT -  Thứ sáu, 23/02/2024 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2/2024, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ vẫn có nắng vào trưa chiều.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 23/2

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ vẫn có nắng vào trưa chiều.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 23/2/2024 (Ảnh minh họa).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Đồng thời, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1-2,5m. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay duy trì ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. 

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 23/2

Thời tiết Hà Nội hôm nay 23/2/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C. Gió: Đông Bắc cấp 2-3.

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Nhiệt độ dao động trong khoảng 19-22 độ C, giảm 2-4 so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 85-86%; mật độ mây 100%.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 23/2, khu vực TP.HCM duy trì hình thái thời tiết ít mây, trời nắng nóng, không mưa

Nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng 35 độ C - 36 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 51-69%, mật độ mây 28-30%.

Hướng gió Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 11-17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30-41 km/h.

Thời tiết TP.HCM về đêm quang mây, không mưa, tiết trời oi bức.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 độ C - 27 độ C, không có thay đổi mới so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 76-84%, mật độ mây 4-7%. 

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 17-19, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất:  Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; miền Đông có nơi trên 35 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 23/2/2024: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề