Thứ bảy, 27/04/2024 01:26 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

Lam Vy -  Thứ tư, 21/09/2022 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (21/9), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 13h ngày 20/9 đến 03h ngày 21/9 có nơi trên 30mm như: Hồng Thái (Tuyên Quang) 39.4mm, Quảng Bạch (Bắc Kạn) 36.4mm, Sa Pa (Lào Cai) 43.0mm, Lũng Vân (Hòa Bình) 45.0mm, Láng (Hà Nội) 58.2mm, Thái Phúc (Thái Bình) 76.8mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 49.4mm, Diễn Châu (Nghệ An) 42.0mm,...

Dự báo: từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn ở khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/9.

Khu vực Hà Nội: từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 20/9 đến 03h ngày 21/9 có nơi trên 70mm như: Tam Trà (Quảng Nam) 122.6mm, Sơn Ba (Quảng Ngãi) 77.4mm, Nhơn Châu (Bình Định) 133.3mm, Xuân Phú (Phú Yên) 257.5mm, Tân Sơn (Ninh Thuận) 183.2mm, Vạn Long (Khánh Hòa) 93.4mm, Ia Tơi (Kon Tum) 91.8mm, Ia Khai (Gia Lai) 77.0mm,...

Dự báo: ngày và đêm 21/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới