Thứ năm, 25/04/2024 15:24 (GMT+7)

Dubai: Xây dựng nhà thờ Hồi giáo bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới

MTĐT -  Thứ bảy, 06/05/2023 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện tại, Dubai đang tiến hành dự án xây dựng nhà thờ Hồi giáo in 3D đầu tiên trên thế giới.

Trong những năm gần đây, kỹ thuật in 3D được sử dụng để tạo ra các công trình từ nhà cửa đến doanh nghiệp, thậm chí cả đường sá cầu cống. Hiện tại, Dubai đang tiến hành dự án xây dựng nhà thờ Hồi giáo in 3D đầu tiên trên thế giới.

Theo Ali Mohammad Alhalyan Alsuwaidi, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tại Vụ Hồi giáo và Hoạt động từ thiện của Chính phủ Dubai (IACAD), công trình có sức chứa khoảng 600 tín đồ, với diện tích 2.000 mét vuông và có hai tầng. Công trình dự kiến xây dựng bằng bê tông, kế hoạch xây dựng bắt đầu vào cuối năm nay và dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2025.

Alhalyan Alsuwaidi cho biết: “Chúng tôi chọn in 3D nhà thờ Hồi giáo vì đây là một công nghệ mới, giàu tính sáng tạo, có khả năng tiết kiệm thời gian và nguồn lực so với các phương pháp xây dựng truyền thống." IACAD từ chối nêu tên công ty sẽ chịu trách nhiệm xây dựng.

tm-img-alt
Mô phỏng dự án Nhà thờ Hồi giáo bằng công nghệ in 3D. Ảnh: CNN

Việc xây dựng các tòa nhà bằng cách sử dụng kỹ thuật in 3D yêu cầu các máy in lớn được lập trình từ thông tin thiết kế. Vật liệu xây dựng chảy ra từ các kim in cỡ lớn và cấu trúc được dựng theo từng lớp. Phần lớn các cấu trúc in 3D sẽ được làm từ bê tông, nhưng có thể in các cấu kiện nhỏ bằng đất sét.

Xu thế mới của ngành xây dựng trong tương lai

Vào năm 2018, Dubai từng đề ra mục tiêu trở thành thủ phủ in 3D của thế giới. Họ đưa ra “Chiến lược in 3D”, lên kế hoạch cho 25% công trình xây dựng mới của tiểu vương quốc sẽ áp dụng in 3D vào năm 2030.

Đến năm 2019, Dubai giữ kỷ lục thế giới về kiến trúc in 3D lớn nhất, chính là tòa nhà Thành phố Dubai (cao 9,5 mét với diện tích 640 mét vuông), cũng như là nơi đặt văn phòng in 3D đầu tiên trên thế giới và một phòng thí nghiệm nghiên cứu máy bay không người lái in 3D.

Hiện nay, các tòa nhà in 3D đang mọc lên trên khắp thế giới, từ nhà ở cho người tị nạn ở Jordan đến nhà cho người vô gia cư ở Austin, Texas. In 3D tham gia vào các công trình dân sự cho đến cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự chẳng hạn như Trung tâm huấn luyện quân sự Camp Swift.

Là người ủng hộ việc hiện đại hóa ngành xây dựng thông qua công nghệ như in 3D, GS. Salet, Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan) cho biết: “Một lượng lớn công trình xây dựng được thực hiện trong những thập kỷ tới sẽ diễn ra trong bối cảnh thiếu công nhân xây dựng lành nghề. Cần một quá trình chuyển đổi năng lượng, cách thức để ngành xây dựng trở nên bền vững hơn. Thiết kế và xây dựng kỹ thuật số giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí xây dựng và chi phí bảo trì, giải quyết vấn đề thiếu công nhân xây dựng cũng như cho phép chúng tôi cân nhắc các thiết kế theo khía cạnh bền vững".

Theo đó, một dự án như nhà thờ Hồi giáo được đề xuất của Dubai là giai đoạn tiếp theo trong thiết kế kiến trúc in 3D, tuy xu hướng này cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới xuất hiện.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dubai: Xây dựng nhà thờ Hồi giáo bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.