Chủ nhật, 28/04/2024 07:08 (GMT+7)

Hải Phòng: Cháy siêu thị điện máy, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng

Khải Anh -  Thứ ba, 20/02/2024 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi nhanh chóng lan ra bên trong một siêu thị điện máy ở thôn 4, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Sáng nay (20/2), một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên địa bàn thôn 4, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30' cùng ngày, Siêu thị điện máy Văn Hiền tại địa chỉ trên bất ngờ bốc cháy.

Chỉ ít phút sau, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ siêu thị rộng khoảng 400m2 và sang tầng 1 ngôi nhà 3 tầng phía sau. Khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực rộng lớn.

tm-img-alt
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng bên trong Siêu thị Điện máy Văn Hiền.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã điẹn thoại cấp báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng với 5 xe cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước suốt hai giờ.

Đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy không lây lan sang nhà bên cạnh và bùng phát trở lại.

tm-img-alt
Được biết, Siêu thị Điện máy mới đi vào hoạt động được hơn 1 tháng.

Sau vụ cháy, toàn bộ đồ điện máy trong siêu thị bị thiêu rụi, phần mái tôn đổ sập, tường ám khói. Trước đó, một số đồ điện máy ở gần cửa được người dân kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng trên 4 tỷ đồng. May mắn, không có thiệt hại về người.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Cháy siêu thị điện máy, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề