Thứ hai, 29/04/2024 19:34 (GMT+7)

Hoằng Hóa phấn đấu trồng được 300.000 cây trong năm 2024

Song Lam -  Thứ năm, 15/02/2024 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Theo đó, tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao phía Bắc huyện, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã nhấn mạnh: Trong những năm qua, Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa, được huyện Hoằng Hóa tích cực thực hiện mỗi dịp tết đến, xuân về. Từ phong trào trồng cây gây rừng, không chỉ góp phần cải tạo môi trường sống, làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, đẹp mà còn mang lại giá trị kinh tế. Tổ chức “Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024”, huyện thực hiện với mục đích tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo Sở NN&PTNT; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và nhân dân tham gia trồng cây.

Để thực hiện Tết trồng cây mùa xuân thiết thực và hiệu quả, đồng chí đề nghị Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân các xã, thị trấn cần bám sát nội dung kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/1/2024 về tổ chức tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 đối với việc trồng cây, như loại cây, số lượng và địa điểm trồng cây.

Sau khi tổ chức trồng cây, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên chăm sóc, có thể giao cho các tổ chức trường học, thôn, khu phố tự chăm sóc các tuyến đường hoa, cây đã trồng, đảm bảo cây trồng đạt tỷ lệ sống cao nhất; tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện việc trồng cây, trong đó, chú trọng quan tâm hình thức xã hội hoá, phát huy được sức mạnh của nhân dân từ trồng đến chăm sóc và khai thác, sử dụng; để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao nhất, để mỗi tuyến đường, mỗi khu phố, mỗi nhà văn hóa ngày càng thêm xanh, thêm sạch, trong lành và đáng sống.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo Sở NN&PTNT; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và nhân dân tham gia trồng cây.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã điểm trống phát động tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024, sự khởi đầu tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn huyện trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đô thị hoá nông thôn và đưa huyện nhà thành thị xã trước năm 2030.

Ngay sau lễ phát động tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đã tham gia trồng cây 30 cây kèn hồng tại tuyến đường Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao phía Bắc huyện Hoằng Hóa mở đầu cho phong trào trồng cây năm 2024.

Năm 2023, huyện Hoằng Hóa đã trồng được 315.000 cây bóng mát, cây ăn quả và trồng rừng, đạt 101,6% kế hoạch; trồng mới 35,1km đường hoa, diềm cây, nâng tổng số đường hoa, diềm cây trên địa bàn huyện đến nay đạt 270,5km đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế, quốc phòng, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan, môi trường và góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị hoá nông thôn.

Năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng được 300.000 cây, trong đó, dịp tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 phấn đấu trồng được 150.000 cây.

Các loại cây được trồng là : cây phân tán, cây bóng mát; cây cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; trồng rừng bổ sung, trồng dặm, trồng thay thế khi đã khai thác; cây tạo cảnh quan như cây làm hàng rào, trồng thành băng, hàng, trồng cây leo cổng, tường rào các hộ dân…Mỗi tuyến nên trồng một loại cây tạo thành điểm nhấn về cảnh quan.

Bạn đang đọc bài viết Hoằng Hóa phấn đấu trồng được 300.000 cây trong năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...