Chủ nhật, 28/04/2024 16:49 (GMT+7)

Như Xuân (Thanh Hoá) phát động tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Ngọc Anh -  Thứ năm, 15/02/2024 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/2, huyện Như Xuân đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp các cấp, các ngành, các đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

tm-img-alt
Các đại biểu tham gia trồng cây

Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024, nhằm cụ thể hóa sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về tác dụng của rừng, trồng cây phân tán, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói - giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn với chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

Trong năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng 232.000 cây xanh phân tán. Trong đó, tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn khoảng 120.000 cây xanh gồm các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây Osaka và cây hoa ban được trồng tại công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường giao thông, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đất trống đã được quy hoạch trồng cây... Mục tiêu mỗi cán bộ trồng ít nhất 1 cây và mỗi hộ trồng ít nhất một cây và “Trồng cây nào sống cây đó”, không tổ chức hình thức gây tốn kém, lãng phí.

Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, Nhân dân và học sinh, giáo viên ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã đồng loạt trồng cây tại các khu công sở, trục đường chính, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Bạn đang đọc bài viết Như Xuân (Thanh Hoá) phát động tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.