Thứ bảy, 27/04/2024 17:45 (GMT+7)

Học sinh tham gia hội thi “Nét vẽ xanh” TP Thủ Đức lần thứ 3

An Hạ -  Thứ tư, 28/02/2024 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội thi “Nét vẽ xanh” là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục cao về thẩm mỹ và hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường; hướng các em thiếu nhi đến cái đẹp để hoàn thiện nhân cách về cuộc sống xung quanh.

tm-img-alt

Vừa qua, tại Đường Sách TP Thủ Đức, Trung tâm Văn hóa và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức phối hợp tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 3, năm học 2023 - 2024.

 Hội thi năm nay thu hút được hơn 2.600 thí sinh, từ hơn 330 trường thuộc các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia. Với các đề tài gợi ý như: TP Hồ Chí Minh 50 mùa hoa; TP Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển; môi trường; biển đảo; Bác Hồ với thiếu nhi; trường em, quê em, địa phương nơi em sống; lễ hội và làng nghề truyền thống của Việt Nam; tình cảm thầy cô, gia đình, bạn bè; khám phá khoa học; Thành phố thông minh; ước mơ nghề nghiệp…

tm-img-alt

Hình thức thi: Vẽ tranh trên giấy (khổ A3 cá nhân): dành cho thí sinh các bảng A, B, C gồm các khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Thiết kế bìa sách (khổ A3 gấp đôi, cá nhân): dành cho thí sinh các bảng C gồm các khối Trung học cơ sở; Vẽ tranh trên khung vải bố (vẽ tập thể 3 học sinh/nhóm): dành cho thí sinh các bảng B và C gồm các khối Tiểu học, Trung học cơ sở.

Trong đó, nội dung vẽ tranh trên khung vải bố sẽ thi trực tiếp tại Đường sách. Những nội dung còn lại sẽ thi tại trường, sau đó gửi tranh về Ban tổ chức chấm và chọn tranh gửi về ban tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Văn Quí - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho biết: “Hội thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên - nhi đồng; bồi dưỡng các học sinh có năng khiếu mỹ thuật, giúp các em phát triển trí tưởng tượng, phát triển tính thẩm mỹ; qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục các em về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

tm-img-alt

Dự kiến đến cuối tháng 4/2024, TP Thủ Đức sẽ tổng kết và trao giải hội thi. Sau hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia Hội thi Nét vẽ xanh TP.HCM lần thứ 27.

Bạn đang đọc bài viết Học sinh tham gia hội thi “Nét vẽ xanh” TP Thủ Đức lần thứ 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề