Chủ nhật, 28/04/2024 12:08 (GMT+7)

Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và năng lượng tái tạo”

Ngọc Minh -  Thứ ba, 27/02/2024 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26-2, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Công nghệ môi trường Hồng Kông tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Môi trường và năng lượng tái tạo”.

Hội thảo có sự tham gia của 80 đại biểu, trong đó có 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia trên thế giới, với 50 bài báo cáo tập trung vào các nội dung: Kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý tài nguyên; năng lượng tái tạo; công nghệ tế bào năng lượng và quản lý năng lượng; xử lý ô nhiễm nước, thủy văn và quản lý tài nguyên nước; khoa học và kỹ thuật môi trường; quản lý hệ sinh thái, môi trường và tài nguyên nước; xử lý, phục hồi hệ sinh thái…

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước trao đổi về lĩnh vực môi trường và năng lượng tái tạo. Qua đó, đề xuất những giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường, tái sử dụng rác, chống phát thải khí nhà kính nhằm giảm tác động đến biến đổi khí hậu...

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và năng lượng tái tạo”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau