Thứ sáu, 26/04/2024 08:22 (GMT+7)

Khai trương Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ tại Bắc Ninh

MTĐT -  Thứ sáu, 24/03/2023 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24 -3, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức khai trương Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ (xã Đức Long, huyện Quế Võ).

tm-img-alt
Các đại biểu cắt băng khai trương Tân Cảng Quế Võ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Thiên Thu, Cục trưởng cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải); Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó đô đốc Đinh Gia Thật, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và hơn 300 khách hàng là đại diện các hãng tàu, đối tác, công ty logistics, đại diện hiệp hội…

Ngày 19 – 8 - 2021, Bộ Giao thông – Vận tải ban hành Quyết định công bố mở Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ quy mô khoảng 10 ha với  650 m cầu tàu, năng lực tiếp nhận sà lan trọng tải tối đa 160 TEUs; được trang bị 5 cẩu bờ Liebherr (sức nâng 45 tấn, tầm với 30 m) và hệ thống trang thiết bị, công nghệ điều hành khai thác đồng bộ, hiện đại. Tân Cảng Quế Võ được đánh giá có quy mô lớn, hiện đại nhất khu vực phía Bắc, trung tâm kiểm hóa tập trung, thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành lân cận với đầy đủ chức năng như: Dịch vụ depot container rỗng, M&R, vận chuyển xếp dỡ sà lan; dịch vụ hải quan, soi chiếu, kiểm hoá… Qua đó, tạo tiền đề cho sự phát triển vận tải và logistics xanh, kinh tế xanh, bền vững, hướng tới lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể Công ty Tân Cảng Quế Võ trong việc đưa Cảng cạn đi vào hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tân Cảng Quế Võ khẩn trương triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất, giao nhận hàng hóa, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ cao nhất; chủ động nâng cao công suất khai thác cảng cạn sớm triển khai hoàn thiện giai đoạn 3 của dự án theo đúng nội dung và lộ trình đề ra; tiến hành nghiên cứu giai đoạn mở rộng để phát huy tối đa lợi thế về kết nối giao thông, đưa Tân Cảng Quế Võ trở thành trung tâm logistics lớn của tỉnh Bắc Ninh và khu vực phía Bắc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tân Cảng Quế Võ tiếp tục hoàn chỉnh giai đoạn còn lại của dự án với các hạng mục và thủ tục liên quan.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh; 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” huyện Quế Võ.

Thanh Hằng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai trương Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ tại Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.