Thứ bảy, 27/04/2024 18:18 (GMT+7)

Lâm Đồng: Thí điểm sử dụng xe điện chở khách tham quan thành phố Đà Lạt

Minh Anh -  Chủ nhật, 04/02/2024 22:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định phê duyệt hoạt động “Thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt".

tm-img-alt
Xe điện được phép chở khách tham quan trên 7 tuyến đường. Ảnh minh hoạ

Theo đó, xe chở khách tham quan chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường sau: Vòng quanh Hồ Xuân Hương (Công viên Yersin - đường Trần Quốc Toản - cầu Ông Đạo - Vườn hoa thành phố (tham quan) - Công viên Yersin).

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Công viên Yersin - đường Trần Quốc Toản - đường Hồ Tùng Mậu - đường Trần Phú - đường Lê Hồng Phong - đường Triệu Việt Vương Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và ngược lại).

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (Bến Du Thuyền - đường Trần Quốc Toản - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Phù Đổng Thiên Vương - đường Mai Anh Đào - Khu du lịch Rừng Hoa và ngược lại).

Làng hoa Thái Phiên (Công viên Yersin - đường Trần Quốc Toản - đường Nguyễn Trãi - đường Quang Trung - đường Phan Chu Trinh - đường Hồ Xuân Hương - Hồ Than Thở - đường Ngô Gia Tự - Làng hoa Thái Phiên và ngược lại).

Chùa Linh Phước, Trại Mát (Công viên Yersin - đường Trần Quốc Toản - đường Hồ Tùng Mậu - đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương - đường Quốc lộ 20 - Vườn hoa cẩm Tú cầu - Trại Mát và ngược lại).

Đầu đèo Tà Nung (Bến du thuyền - đường Trần Quốc Toản - đường Hồ Tùng Mậu - đường Trần Phú - đường Hoàng Văn Thụ - đường Vạn Thành - đầu đèo Tà Nung (nút giao đường ĐT.725 - đường Vạn Thành - đường Cam Ly) và ngược lại).

Đầu đèo Prenn (Bến du thuyền - đường Trần Quốc Toản - đường Hồ Tùng Mậu - đường 3/4 - đầu đèo Prenn (nút giao đường 3 tháng 4 và đường Đống Đa) và ngược lại).

Tổng số phương tiện được hoạt động gồm 25 xe chạy bằng năng lượng điện nhập khẩu mới 100%; 8 chỗ ngồi; vận tốc tối đa 30km/h.

Thời gian thí điểm kể từ khi Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 hoặc đến khi có yêu cầu kết thúc thí điểm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, quan lý hoạt động thí điểm chở khách tham quan bằng xe điện theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Thí điểm sử dụng xe điện chở khách tham quan thành phố Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề