Thứ bảy, 27/07/2024 08:58 (GMT+7)

Lắp màn hình lớn ngoài sân vận động phục vụ khán giả xem chọi trâu Đồ Sơn

Khải Anh - Chiến Thắng -  Thứ năm, 31/08/2023 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (TP Hải Phòng) năm nay sẽ diễn ra vào ngày 23/9 (tức ngày 9/8 âm lịch). Có rất nhiều điểm mới tại lễ hội lần này, cùng các hoạt động bên lề hấp dẫn phục vụ bà con và du khách.

 Theo đúng phong tục truyền thống, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 diễn ra từ đầu tháng 8 âm lịch, với các nghi lễ trang trọng, như: Lễ dâng hương, thượng cờ khai hội; lễ rước nước; lễ thần linh; lễ rước Thành hoàng dự hội; lễ hiến sinh, tế thần; lễ tống thần…

tm-img-alt
 Lễ hội năm nay, một "ông" trâu tham gia có số đo lớn nhất từ trước đến nay với vòng ngực 2,6m; cân nặng tới 1,3 tấn.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay có sự tham gia của 16 “ông” trâu, đại diện 6 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn (phường Vạn Hương, Bàng La, Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Minh Đức, Hợp Đức…). Lễ hội là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

tm-img-alt
Quang cảnh buổi họp báo Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023. Ảnh: Đinh Huyền. 

Tại buổi họp báo Lễ hội chọi trâu năm 2023 diễn ra vào sáng nay (31/8), ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng BTC Lễ hội cho biết, trên cơ sở nghi lễ truyền thống, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay được BTC đưa vào rất nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, các hoạt động bên lề để nâng tầm giá trị của Lễ hội.

 Cụ thể, để đảm bảo an toàn cho lễ hội, công tác kiểm tra trâu được đặt lên hàng đầu. BTC trực tiếp tổ chức các đoàn đi xem xét, đánh giá, xác định ông trâu đủ điều kiện mới được tham gia lễ hội.

Cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên, giải nhất được nâng từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng; giải nhì từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng.

tm-img-alt
Ông Phạm Hoàng Tuấn-Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Đinh Huyền.

Nhằm phục vụ nhân dân và du khách được thưởng thức lễ hội trong điều kiện tốt nhất có thể, BTC làm mái che cho tất cả các khán đài, gia công sân bãi tốt hơn. Đặc biệt, để tránh tình trạng quá tải, BTC còn cho lắp màn hình lớn ngoài SVĐ phục vụ khán giả xem chọi trâu Đồ Sơn.

Ngay sau Lễ dâng hương ngày 1/8 (âm lịch), ngày 2/8 (âm lịch) sẽ tổ chức lễ hội Khinh khí cầu Đồ Sơn 2023, ngày hội bia và ẩm thực truyền thống; đêm nhạc dân gian sân đình… Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cùng với Công ty âm nhạc Việt Thành là đơn vị cung cấp các tour du lịch trải nghiệm của lễ hội…

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, được bảo tồn và duy trì qua nhiều thế kỷ, trở thành nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân. Sau một thời gian tạm ngừng do chiến tranh, đến năm 1990, lễ hội được khôi phục, với những lễ nghi trang trọng và những pha đấu gay cấn, quyết liệt của các “ông trâu”.

Với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, năm 2012, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Bạn đang đọc bài viết Lắp màn hình lớn ngoài sân vận động phục vụ khán giả xem chọi trâu Đồ Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành