Chủ nhật, 28/04/2024 15:13 (GMT+7)

Mông Cổ: Cảnh báo lũ lụt tại thủ đô Ulan Bator do băng tuyết tan nhanh

MTĐT -  Thứ sáu, 16/02/2024 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/2, Ủy ban Ứng phó tình trạng khẩn cấp của thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ) đã ban bố cảnh báo lũ lụt vào mùa Xuân.

Trong một thông báo, ủy ban trên dự báo nhiệt độ ấm bất thường có thể khiến băng tuyết tan nhanh, theo đó tăng nguy cơ lũ quét tại ít nhất 30 địa điểm tại Ulan Bator. Theo Văn phòng báo chí của chính phủ, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene đã chỉ thị cơ quan chức năng sơ tán cư dân tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.     

Thành phố Ulan Bator là nơi sinh sống của 3,5 triệu người, chiếm khoảng 50% dân số của quốc gia châu Á này.

tm-img-alt
Tuyết rơi dày vùng nông thôn Mông Cổ. (Nguồn: UNICEF)

Vào mùa Đông này, Mông Cổ ghi nhận nhiều tuyết hơn bình thường. Theo cơ quan theo dõi thời tiết quốc gia, đến nay, khoảng 90% diện tích lãnh thổ của đất nước đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày tới 100 cm.

Một ngày trước đó, Văn phòng báo chí của chính phủ thông báo Mông Cổ nâng cấp độ sẵn sàng ứng phó với thiên tai lên mức báo động cao khi hơn 500.000 con gia súc chết do thời tiết giá lạnh. Thủ tướng chỉ thị ngành chăn nuôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để khắc phục khó khăn và hỗ trợ đầy đủ cho người chăn nuôi.

Mông Cổ là quê hương của một trong số ít nền văn hóa du mục thực sự còn sót lại trên thế giới. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, số lượng vật nuôi ở Mông Cổ là 64,7 triệu con vào cuối năm 2023. Việc thúc đẩy chăn nuôi được coi là giải pháp khả thi nhất để đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc vào khai thác mỏ của quốc gia này.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mông Cổ: Cảnh báo lũ lụt tại thủ đô Ulan Bator do băng tuyết tan nhanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.