Thứ bảy, 27/07/2024 09:18 (GMT+7)

Nhiều nước tiếp tục công bố các mục tiêu về trung hòa khí thải

MTĐT -  Thứ ba, 26/10/2021 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các công bố này được đưa ra trước thềm Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Hội nghị COP26 dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 12/11, tại Glasgow. Liên hợp quốc cho biết, đến nay hơn 130 quốc gia đã công bố hoặc đang xem xét mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính xuống mức ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo Liên hợp quốc, mục tiêu này là cấp thiết để bảo vệ Trái đất trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo hãng thông tấn BNA của Bahrain, vương quốc này công bố kế hoạch đưa phát thải khí carbon ròng về mức 0 vào năm 2060, nhằm ứng phó thách thức do biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bahrain sẽ sử dụng công nghệ thu giữ CO2, tăng cường trồng cây xanh..., để "bù đắp" lượng khí thải.

Trước đó, quốc gia láng giềng của Bahrain là Saudi Arabia cũng đưa ra cam kết tương tự. Mục tiêu đưa phát thải khí carbon ròng về 0 vào năm 2060 được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman công bố tại diễn đàn Sáng kiến Xanh hôm 23/10. Hồi đầu tháng, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã công bố mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050.

Ngày 24/10, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một ưu tiên đối với "an ninh quốc gia" của Israel, đồng thời cam kết tạo thuận lợi cho các khoản đầu tư vào năng lượng xanh. Chính phủ Israel đã thành lập nhóm làm việc về vấn đề biến đổi khí hậu, thông qua một loạt quyết định thúc đẩy giao thông vận tải xanh và khí thải carbon thấp, sử dụng năng lượng hiệu quả, khuyến khích đổi mới công nghệ...

Trong khi đó, ngày 25/10, Chính phủ Australia tiến hành thảo luận để thông qua mục tiêu đưa mức phát thải khí carbon ròng về 0 vào năm 2050. Trước đó, các đảng phái lớn ở Australia đã nhất trí ủng hộ mục tiêu này. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Australia tiếp tục giảm khí thải trong khi vẫn giữ cho nền kinh tế quốc gia phát triển, duy trì nguồn năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và bảo đảm các địa phương cùng phát triển. Nếu được thông qua, cam kết nêu trên đánh dấu bước đột phá trong chính sách khí hậu của Australia.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều nước tiếp tục công bố các mục tiêu về trung hòa khí thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Miền Bắc sắp đón mưa lớn
Dự báo hôm nay - 27/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Lũ quét tại Mường Pồn (Điện Biên), 7 người chết và mất tích
Đêm 24 đến sáng 25-7, ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên... vẫn có mưa rất lớn. Đến nửa đêm về sáng 25-7, một trận lũ quét đã xảy ra ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), "thổi bay" hàng chục ngôi nhà và làm 7 nạn nhân thiệt mạng hoặc còn đang mất tích.

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành