Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ ở các nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị.
Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác Trung ương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Trong không khí thiêng liêng, xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn dành phút mặc niệm tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài trung tâm, các đại biểu kính cẩn thắp những nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ.
Tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia: Trường Sơn, Đường 9, đoàn đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống. Hiện tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang, với hơn 60 nghìn phần mộ liệt sĩ. Trong đó, có 2 Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn mộ liệt sĩ. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng.
Nhiều năm qua, nhân dân Quảng Trị thay mặt cả nước chăm sóc chu đáo nơi yên nghỉ của hàng vạn Anh hùng, liệt sĩ, góp phần làm ấm lòng các thân nhân, gia đình.