Thứ sáu, 26/04/2024 06:32 (GMT+7)

Phú Thọ thu hút khoảng 87 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

MTĐT -  Thứ ba, 06/09/2022 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bốn ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ước khoảng 87 nghìn lượt khách đến thăm, du lịch tại tỉnh.

Việc thu hút được nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã khẳng định sức hút của Du lịch Phú Thọ. Từ đầu năm đến nay ngành Du lịch Phú Thọ đã có sự chuyển biến tích cực sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều loại hình Du lịch đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá, trải nghiệm, giao lưu văn hóa, điển hình như các loại hình du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm cộng đồng.

Đặc biệt, bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống, hình thức du lịch nông nghiệp, trải nghiệm được đông đảo du khách quan tâm tham gia, đây là hướng đi mới cho Du lịch Đất Tổ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bốn ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ước khoảng 87 nghìn lượt khách đến thăm, du lịch tại tỉnh. Khách lưu trú ước đạt 16 nghìn lượt khách, khách quốc tế 1.500 lượt.

Tổng doanh thu ước đạt 78 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng bình quân 54,3%, trong đó riêng Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy công suất ước đạt trên 90%.

Tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Thanh Thủy, Tân Sơn… hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch giữ mức ổn định, an toàn.

Một số khu, điểm du lịch được đông đảo du khách lựa chọn như: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Vườn Vua Resort, Bamboo Resort, Tre nguồn Resort, Thanh Lâm Resort... huyện Thanh Thủy; Khu Di tích lịch sử Đền Hùng – TP Việt Trì; Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc – huyện Tân Sơn; Đền Quốc Mẫu Âu Cơ - huyện Hạ Hòa... Từ nhiều ngày trước, các resort, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện đều đã được các đoàn khách đặt trước về nghỉ dưỡng trong bốn ngày nghỉ lễ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Đợt nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, tuy không quá dài nhưng cũng tạo ra cơ hội vàng cho ngành Du lịch cả nước nói chung và Du lịch Phú Thọ nói riêng diễn ra sôi nổi. Thời tiết khá thuận lợi nên các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan. Đây cũng là dịp rất nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ ngơi trước khi các con bước vào năm học mới.

Các hoạt động du lịch diễn ra liên tiếp, sôi nổi ở các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm cho Du lịch Phú Thọ thêm khởi sắc.

Có thể nói, các điểm du lịch đã chuẩn bị tốt việc đón khách, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, cảnh quan môi trường sạch đẹp, các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ đều được đảm bảo.

Mặt khác, chính quyền, ngành chức năng của các địa phương đều làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm; nhất là các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ thu hút khoảng 87 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.