Chủ nhật, 28/04/2024 00:42 (GMT+7)

Hơn 239.000 lượt khách tham quan du lịch Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 05/09/2022 17:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ (1/9 - 4/9) ước đạt hơn 239.000 lượt.

Cụ thể, lượng khách nội địa ước đạt khoảng 215.000 lượt, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Còn du khách quốc tế ước đạt khoảng 24.000 lượt.

Theo thống kê, từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, có khoảng hơn 540 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Trong đó có 443 chuyến bay nội địa, 97 chuyến bay quốc tế.

tm-img-alt
Các bãi biển du lịch Đà Nẵng đông nghịt người trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, trong dịp lễ 2/9 này, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm phục vụ người dân và du khách như: Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022; Chương trình nghệ thuật Mây Lang Thang “Chỉ là không cùng nhau”, “Nhớ về em”; Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc 2022; Đêm nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” tại Công viên Châu Á; Múa lân Mai Hoa Thung tại Chợ đêm Helio; Trải nghiệm hoạt động vui chơi, tắm biển tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng; Khai mạc giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải Sup tranh Cup vô địch các tay chèo xuất sắc năm 2022.

Đáng chú ý, một số khu điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng cũng đón lượng khách lớn trong cả kỳ nghỉ lễ như: Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 40.000 lượt khách, Công viên Châu Á đón khoảng 35.000 lượt khách, Bán đảo Sơn Trà đón khoảng 35.000 lượt khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 lượt khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 11.000 lượt khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 11.000 lượt khách.

tm-img-alt
Hàng vạn người dân và du khách tập trung xem múa lân tại chợ đêm Helio Đà Nẵng trong dịp lễ 2/9.

Ngoài ra, công suất phòng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ven biển ước đạt khoảng 70-80%; đa số là khách lẻ tập trung đông từ ngày 1 - 3/9. Bên cạnh đó, nhiều khu nghỉ dưỡng có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90% như: Furama, Pullman, Sheraton Grand. Còn các khách sạn ở khu vực trung tâm đạt công suất khoảng 40-45%.

Được biết, trong dịp lễ này, Sở Du lịch Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch bố trí 100% lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Hầu hết các sự kiện phục vụ cho du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, ổn định, đảm bảo việc vui chơi, tham quan, giải trí của người dân và du khách.

Bạn đang đọc bài viết Hơn 239.000 lượt khách tham quan du lịch Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề