Phú Thọ: Tổ chức lễ cầu đầu năm tại đình Lôi Thôn (Đình Suối)
Ngày 23/2/2024 (tức 14 tháng giêng), nhân dân Tứ giáp Đông Đoài Suối tổ chức đại lễ cầu đầu năm tại đình Lôi Thôn (đình Suối)
Hàng năm cứ đến ngày 14 tháng giêng và ngày mùng 10/8 (âm lịch), nhân dân Tứ giáp Đông Đoài Suối lại tổ chức ngày cầu tại đình Lôi Thôn (khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao).
Đại lễ cầu năm 2024 của đình Lôi Thôn (đình Suối) được nhân dân tứ giáp Đông Đoài Suối tổ chức long trọng với sự có mặt của chính quyền địa phương, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng đông đảo bà con nhân dân.
Năm 2024, nhân dân Tứ giáp Đông Đoài Suối cử ông Nguyễn Quang Đạt đại diện giáp Tân Trung làm chủ Lễ.
Theo người dân nơi đây, tại khu Ngọc Tỉnh có 2 đình (gồm đình Lôi Thôn và đình Lan Thôn). Trong đó, đình Lôi Thôn thờ đức thánh Đại vương Lý Dực. Còn đình Lan Thôn thờ đức thánh Đại vương Lý Linh. Cả hai ngài đều là con của Nguyệt Cư công chúa (con gái vua Hùng Vương thứ 17) và Phò mã Lý Văn Lang.
Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm ngài Lý Dực đã “hóa” tại đình Lôi Thôn (đình Suối), còn ngài Lý Linh “hóa” tại đình Lan Thôi. Cảm mến trước công đức của các ngài, nhân dân Tứ giáp đã xây dựng đình từ thế kỷ XVIII để thờ.
Trong kháng chiến, thực dân Pháp thả bom phá hủy ngôi đình Lôi Thôn. Đến năm 2022, nhân dân Tứ giáp Đông Đoài Suối đã làm thủ tục trình UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép xây dựng lại. Còn đình Lan Thôn bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có kinh phí xây dựng.