Chủ nhật, 28/04/2024 01:25 (GMT+7)

Phú Thọ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn

Minh Anh -  Thứ năm, 15/02/2024 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn - năm 2024.

Dự lễ phát động có ông Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Ông Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ông Phùng Khánh Tài- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; cũng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Việt Trì cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Tại lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng theo chương trình “trồng 1 tỷ cây xanh” theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ: Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây. Các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao ý thức và có những biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; phát triển bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng.

tm-img-alt
Phú Thọ tổ chức lế phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

Năm 2024, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng 825 ha rừng tập trung và 945 nghìn cây phân tán. Ngoài lễ phát động tết trồng cây quy mô cấp tỉnh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, các hoạt động hưởng ứng phát động tết trồng cây sẽ diễn ra đồng loạt tại các địa phương, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và học sinh tham gia hưởng ứng.

Các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát hiện trạng và quỹ đất, thiết kế, xử lý thực bì, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón hướng dẫn bà con trồng rừng đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, góp phần tăng độ che phủ rừng. Chú trọng phát triển rừng gỗ lớn. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng, bảo vệ rừng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp. Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững. Làm tốt điều này chính là vâng lời Bác dạy trồng cây, gây rừng.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề