Thứ hai, 29/04/2024 06:18 (GMT+7)

Sóc Trăng: Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023

Ngọc Anh -  Chủ nhật, 26/11/2023 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 25/11, tại thành phố Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Lễ hội Óc Om Bóc - Đua nghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Với chủ đề “Sóc Trăng - Khát vọng vươn xa”, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (25-27/11), tại thành phố Sóc Trăng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc chia sẻ, với các hoạt động truyền thống mang nét đặc trưng văn hóa của đồng bào Khmer, đến với lễ hội, nhân dân và du khách sẽ dự xem lễ cúng Trăng của đồng bào Khmer; ngắm nhìn những chiếc đèn nước và ghe Cà Hâu lung linh, rực rỡ sắc màu trên dòng sông Maspero.

tm-img-alt
Đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao quyết định và bằng công nhận “Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST 25” tại Lễ hội. Ảnh: TTXVN

Tại lễ hội lần này, du khách sẽ được trải nghiệm mua sắm hàng hóa, sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố trong cả nước; thưởng thức các món ăn trong liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng”.

Đặc biệt, thưởng lãm bức tranh được làm từ gạo ST25, niềm tự hào của nông nghiệp Sóc Trăng. Đây bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST25 được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội là hoạt động tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc khmer, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc để cùng phát triển.

Những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội lần này sẽ tạo những tình cảm tốt đẹp trong lòng quý đại biểu và du khách gần xa, để mọi người thêm hiểu, thêm yêu vùng đất, con người Sóc Trăng. Đồng thời, mong đợi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ về với Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội đầu tư để cùng hợp tác và phát triển.

Phần chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mùa trăng hạnh phúc" gồm 2 chương thể hiện niềm vui, hạnh phúc của người Khmer và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong mùa lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo. Cùng với đó, hướng tới tương lai, thể hiện khát vọng và niềm tin về một Sóc Trăng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội còn có liên hoan tiếng hát Truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ; triển lãm ảnh nghệ thuật; hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa và lễ cúng trăng.

Sôi nổi, hào hứng nhất là Giải đua ghe Ngo - một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận kỷ lục là môn thể thao “có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam" từ năm 2005 đến nay.

Giải đua ghe Ngo năm 2023 diễn ra vào 2 ngày 26-27/11 tại khán đài đường đua ghe Ngo, quy tụ 46 đội ghe Ngo trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, trong đó, có 6 đội ghe Ngo nữ. Sóc Trăng có 35 đội ghe nam và 3 đội ghe nữ; Bạc Liêu có 3 đội nam, 3 đội nữ; Cần Thơ có 1 đội nam và Cà Mau có 1 đội nam tham gia tranh tài.

Bạn đang đọc bài viết Sóc Trăng: Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.