Chủ nhật, 28/04/2024 08:13 (GMT+7)

Somalia: Mưa lũ kỷ lục khiến dịch tả lây lan đáng báo động

MTĐT -  Thứ hai, 27/11/2023 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 45.266 trường hợp mới bị nghi ngờ mắc bệnh tả, trong đó có 42 trường hợp tử vong liên quan đã được ghi nhận tại 29 huyện của Somalia.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã cho biết tổ chức này đang đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả ở Somalia trong bối cảnh lũ quét do mưa lớn gây ra ngày càng nghiêm trọng trên khắp nước này.

Theo WHO, kể từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 45.266 trường hợp mới bị nghi ngờ mắc bệnh tả, trong đó có 42 trường hợp tử vong liên quan đã được ghi nhận tại 29 huyện của Somalia. Bốn trong số những huyện này đã bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình bệnh tả ở Somalia, WHO nêu rõ tổ chức này và các đối tác y tế đã tăng cường thực hiện các hoạt động ứng phó với bệnh tả tại các huyện chịu ảnh hưởng do lũ lụt, vốn là hậu quả của hiện tượng thời tiết El Nino.

tm-img-alt
Ngập lụt do mưa lớn tại Hiran, Somalia. (Ảnh: AFFP)

Tỷ lệ tử vong nói chung do căn bệnh trên ở 29 huyện là 0,3%, thấp hơn ngưỡng khẩn cấp 1%.

WHO cho biết thêm mặc dù số ca mắc mới bệnh tả đã giảm 5% ở tất cả các huyện, nhưng trong hai tuần qua, số ca mắc bệnh gần như tăng gấp đôi ở thị trấn Beled Hawo thuộc vùng Gedo, miền Nam Somalia.

Cũng theo WHO, dịch tả đã lây lan liên tục tại 29 huyện bị ảnh hưởng do hạn hán ở Somalia kể từ năm 2022 và ở khu vực Banadir kể từ đợt hạn hán hồi năm 2017.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Thông tin về Đất và Nước của Somalia (FAO-SWALIM) thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) thông báo lượng mưa rất ít, chỉ từ 2-5mm, ở các vùng phía Đông Bắc Somalia trong 3 ngày tới.

FAO/SWALIM cũng dự báo tình trạng khô hạn với lượng mưa dưới 2mm sẽ xảy ra phổ biến ở phần còn lại của khu vực này.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Somalia: Mưa lũ kỷ lục khiến dịch tả lây lan đáng báo động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề