Mỗi học sinh-phụ huynh hãy là người tiêu dùng thông thái, tự lựa chọn nước uống đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh tật bệnh về lâu dài, vì có cầu mới cung.
Theo tìm hiểu của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam (PV MTĐT), toàn thành phố Bắc Giang hiện có 16 phường, xã với 54 trường học (trong đó có 49 trường công lập, 05 trường tư thục)với hơn 13,3 ngàn trẻ mầm non, hơn 14 ngàn học sinh tiểu học và khoảng 12,3 ngàn học sinh trung học cơ sở (THCS) . Trong ảnh, các cháu học sinh Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang trong một giờ ngoại khóa (tháng 9/2023) Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, mỗi ngày một cháu học sinh nên uống từ hơn 1 lít nước. Vì vậy, lượng nước uống đóng bình cho học sinh 3 cấp ở TP Bắc Giang là rất lớn, có thể lên đến hàng triệu khối. Ảnh chụp một học sinh Tiểu học Ngô Sỹ Liên (TP Bắc Giang) đang lấy nước tinh khiết của nhà trường.Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) làm một trong các trường luôn được Ban giám hiệu chăm lo cảnh quan, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP)Ảnh trên, Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang Tạ Việt Hùng (thứ ba từ phải sang) cùng đoàn công tác đến thăm và kiểm tra bếp ăn bán trú và vệ sinh ATTP để chuẩn bị đón năm học mới (2023-2024) tại Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn - TPBG ngày 31/8/2023. Ảnh dưới, cô và trò Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn đang sử dụng nước uống tinh khiết đóng bình đặt tại mỗi phòng học. Mục sở thị cơ sở sản xuất nước uống đóng bình đủ điều kiện VSATTP và đang được cung cấp cho trường Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn và Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, TP Bắc Giang.Bên trong nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết, nước i-on kiềm hiện đại và đảm bảo các điều kiện VSATTP tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang.Một em học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Tiến, TPBG đang lấy nước uống đóng bình mang nhãn hiệu Thái Sơn.Thị sát cơ sở sản xuất "nước uống tinh khiết Thái Sơn" ở trong Chi nhánh Chế biến lương thực và thức ăn chăn nuôi (Công ty Lương thực Hà Bắc- Đường Tân Ninh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang) nhóm PV MTĐT ghi nhận thấy các nhân viên cơ sở không được trang bị bảo hộ lao động đúng quy định, đây là nguy cơ ô nhiễm thực phẩm- là tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất nước uống. Bằng trực quan đã có thể thấy, Cơ sở SX nước uống tinh khiết Thái Sơn không đảm bảo các điều kiện VS ATTP. Khoản 1, điểm Điều 20, Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo quản thực phẩm sau đây: a) Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản; b) Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường... Thế nhưng, không hiểu Ban Giám hiệu Trường THCS Tân Tiến và lãnh đạo Phòng GDĐT TP Bắc Giang có phối hợp với cơ quan hữu quan để tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở như thế này mà vẫn để cơ sở cung cấp nước uống này này len lỏi vào các lớp, các trường học trên địa bàn thành phố.Một điều lạ ở Trường THCS Tân Tiến, trong máy bán hàng tự động của một doanh nghiệp liên kết với nhà trường thì gần như không có nước khoáng, nước tinh khiết mà thay vào đó là nước ngọt có ga, đồ uống có đường và thậm chí có rất nhiều loại thực phẩm chỉ in tiếng nước ngoài (Trung Quốc)Trong xưởng sản xuất nước thủ công treo biển hiệu "Công ty TNHH rượu, nước giải khát Haba" ở phía sau Trường Mần non Trần Nguyễn Hãn. Bằng mắt thường, ai cũng có thể thấy việc sản xuất nước ở đây không đảm bảo VS ATTP.Trong xưởng sản xuất nước này, mọi công đoạn đều làm thủ công và không đảm bảo các yêu cầu về ATTP và VSMT.Một lãnh đạo Trường Mần non Trần Nguyễn Hãn còn cho PV MTĐT biết, người quản lý xưởng nước sang nhà trường đặt vấn đề cho "khoan nhờ" giếng vì giếng khoan của công ty không đủ trữ lượng để cung cấp ra thị trường. Xe téc 98K-5163 của xưởng nước này đi "vay nước" từ khu vực lân cận để sản xuất. Theo quy định, vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm điều kiện: Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch (Khoản 1, Điều 21, Luật An toàn thực phẩm 2010) Một phụ huynh học sinh sau khi uống nước đóng bình in nhãn Trường Sinh thấy nghi ngờ chất lượng đã mang đến kiểm nghiệm thử tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang và có kết quả "giật mình". Ngày 08/11/2023, trong buổi trao đổi với tiến sỹ, bác sĩ Dương Thị Hiển- Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm CDC Bắc Giang cho biết: Coliforms là chỉ điểm vệ sinh không đảm bảo, còn E.coli có trong đường tiêu hóa của người và động vật. Một trong năm tiêu chí trên mà không đạt thì chắc chắn không đạt yêu cầu về VSATTP, tiến sỹ Dương Thị Hiển cho biết thêm. Các em học sinh Trường TH Nam Hồng đang vào xin đổi bình nước mang nhãn "Ngọc Sen"Nhóm PV MTĐT đã ghé thăm nơi sản xuất nước uống tinh khiết Ngọc Sen- Hoàng Lan ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang và hoàn toàn bất ngờ giữa quảng cáo: "công nghệ hiện đại của Mỹ" với thực tế.Bảng thu tiền nước theo tháng ở một trường tiểu trên địa bàn Bắc Giang. Danh sách do phụ huynh học sinh cung cấp.Chẳng hiểu lý do gì, khi PV MTĐT liên hệ công tác, đề nghị cung cấp thông tin về ATVSTP ở các trường học trên địa bàn TP Bắc Giang thì các hiệu trưởng đều "bật chế độ im lặng". Thậm chí, ông Thọ- Hiệu trưởng Trường THCS Dĩnh Kế, TPBG còn trả lời qua điện thoại: Tôi không được quyền phát ngôn, tôi phải xin phép Trưởng phòng GDĐT.Trưởng phòng GDĐT TP Bắc Giang Đỗ Văn Quý (thứ hai từ phải sang) né tránh mọi câu trả lời từ khi PV MTĐT đặt lịch làm việc (đầu tháng 8/2023)"Không gian sạch" ở xưởng sản xuất nước uống cung cấp cho Trường Tiểu học Dĩnh Kế, TPBG- Nước uống mang nhãn Vsesame, ở thôn Bình An, xã Tiền Phong, Yên Dũng (Bắc Giang)Về vấn đề nước sạch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thể- Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Giang cho biết: Các doanh nghiệp sản xuất nước thì do Chi cục ATTP quản lý- hậu kiểm, còn các hộ sản xuất cá thể thì do UBND TP Bắc Giang cấp phép và quản lý. Các đơn vị tự công bố và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm thực phẩm của mình. Ảnh trên, CBCS Phòng CS kinh tế (môi trường) CA tỉnh Bắc Giang đang phối hợp kiểm tra việc thực hiện ATVSTP tại một trường mầm non trên địa bàn TPBG năm 2023Nước uống đóng bình cho các em học sinh và thày cô trong trường học sử dụng có đảm bảo vệ sinh, ATTP hay không còn phụ thuộc cả một chuỗi quá trình gồm: Nguồn nước; Xử lý; Đóng gói; Bảo quản; Vận chuyển và sử dụng. Nếu bất kỳ một khâu nào không đảm bảo đó là nguồn ô nhiễm. Cho nên, mỗi học sinh-phụ huynh hãy là người tiêu dùng thông thái, tự lựa chọn sản phẩm thực phẩm an toàn để tránh tật bệnh về lâu dài, vì có cầu mới cung. (P/V)
Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!
Lần đầu tham gia cuộc thi "Mitsubishi Electric Cup 2024" (MECA2024), nhóm BKET (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) đã mang về giải Nhì chung cuộc, với dự án "Xây dựng hệ thống phân loại rác tự động tại tòa nhà chung cư, bệnh viện".
"Bác nói: Ngồi đây nhưng anh em làm gì đều biết cả đấy. Mong anh em tiếp tục phát huy kết quả, nhất là làm tốt công tác giáo dục thanh niên, giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng, phải quán triệt sâu sắc chúng ta là Đoàn Thanh niên cộng sản...
Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình, lễ hội văn hóa - ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng” , Đoàn Thanh niên thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường biển.
Nằm trong chuỗi hoạt động "Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024", Đội hình Mùa hè xanh của Trường Cao đẳng Đồng Khởi đã tổ chức ra quân xây dựng công trình "Thắp sáng tuyến đường quê" cùng thực hiện tuyến đường Sáng - Xanh- Sạch đẹp - An toàn.
Trường TH&THCS Pù Bin, xã Thành Sơn (Mai Châu) xây dựng mô hình Trường học du lịch gắn với cộng đồng, chủ đề được lựa chọn là mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý.
Cứ đều đặn 5 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong nhóm “Môi trường xanh” bắt đầu nhặt rác tại bãi biển. Nhóm gồm những em học sinh trên địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho 09 ngành đào tạo của trường.
Thanh niên TP. Châu Đốc (An Giang) quét dọn, vệ sinh, thay mới hoa và thắp hương tại phần mộ Khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh phường Vĩnh Mỹ, tạo cảnh quang môi trường khuôn viên Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 theo hai phương thức: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức.
Phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 7 (lần 3) ngày 25/7 đã thảo luận, cho ý kiến về lựa chọn Công ty CP Thương mại và Sản xuất Đại An Tín làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Đồng (Nam Sách) rộng hơn 47 ha.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân.
Theo Kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến năm 2030 tỉnh sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 8 - 10 CCN.
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức hội nghị giao ban tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Rối loạn chuyển hóa axit amin là bệnh lý di truyền do thiếu hụt các enzyme trong con đường chuyển hóa axit amin dẫn tới ứ đọng các chất chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào.
UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch số 2097/KH-UBND ngày 15/7/2024 về việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030.
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư bãi bỏ 4 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. Cùng đó, Bộ cũng đề xuất bãi bỏ 1 phần đối với 3 văn bản quy phạm pháp luật khác.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), vào tối 26-7, Tỉnh đoàn cùng các sở ban ngành đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bố trí 150 tỷ đồng sửa chữa, tôn tạo ba nhà ga kiến trúc Pháp là Hà Nội, Hải Phòng và Đà Lạt.
Lần đầu tham gia cuộc thi "Mitsubishi Electric Cup 2024" (MECA2024), nhóm BKET (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) đã mang về giải Nhì chung cuộc, với dự án "Xây dựng hệ thống phân loại rác tự động tại tòa nhà chung cư, bệnh viện".
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Hồng Tiến (Khu nhà ở đường 47m) với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Hiện đã có gần 20 doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trong Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ với diện tích hơn 100 ha, vốn đầu tư các dự án khoảng 200 triệu USD.
Theo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, từ nay đến cuối năm 2025, nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô sản xuất lớn đi vào hoạt động nên nhu cầu tuyển trên 70 nghìn lao động.
Sáng 27/7/2024, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng 10 cầu dân sinh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân các xã dọc tuyến kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ.
Tai biến địa chất là một dạng tai biến môi trường phát sinh trong thạch quyển. Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất. Chúng liên quan tới các quá trình địa chất xảy ra bên trong lòng trái đất.
Đối với địa phương có diện tích rừng lớn như Nghệ An nói riêng, phát triển kinh tế rừng, chống biến đổi khí hậu là xu thế tất yếu để xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Thời gian qua, các ngành, địa phương tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại chăn nuôi thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số chủ vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân.