Chủ nhật, 28/04/2024 02:12 (GMT+7)

TP Bắc Giang triển khai dự án cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước

Minh Anh -  Thứ năm, 02/11/2023 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án do Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô thị TP làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh là nhà thầu thi công.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và phòng, chống ngập úng cho khu vực đô thị.

ngập úng, hồ Vĩnh Ninh, Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô thị, cải tạo hồ, thoát nước, nước thải, nước mưa.
Hồ Vĩnh Ninh 2 đang được đơn vị thi công nạo vét bùn.

Theo đó, với tổng mức đầu tư hơn 37,4 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách TP, đơn vị thi công tập trung nạo vét, cải tạo, xây dựng một số tuyến cống, rãnh thoát nước mưa tại khu vực nội thành thuộc các phường: Lê Lợi, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Xương Giang, Dĩnh Kế...

Cụ thể, sẽ nạo vét hố ga, hố thu nước, cống dọc, cống ngang tại một số tuyến đường và kênh thoát nước về các trạm bơm: Đồng Cửa, Chi Ly, Châu Xuyên 2. Nạo vét bùn và lắp đặt lan can xung quanh các hồ, ao trên địa bàn gồm: Hồ khuôn viên Giáp Hải, hồ Cây Dừa, ao cạnh Trạm bơm Đồng Cửa, hồ Cung Nhượng, hồ Vĩnh Ninh 1 (sau đình Vĩnh Ninh), hồ Vĩnh Ninh 2 (cạnh chung cư Quang Minh), hồ Vĩnh Ninh 3 (trước đình Vĩnh Ninh) và một số ao, hồ khác trên địa bàn TP.

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước mưa, thoát nước thải và hố ga; nạo vét hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt khu dân cư hiện trạng các phường nội thành; xây dựng, lắp đặt lan can tại kênh hở Trạm bơm Châu Xuyên 1; cải tạo, xây dựng mái kè, đường đi dạo, khuôn viên, trồng cây xanh, lắp đặt đèn chiếu sáng và mở rộng đường giao thông khu vực hồ Vĩnh Ninh 1…

Theo đánh giá của chủ đầu tư, quá trình thi công dự án gặp một số khó khăn về mặt bằng bởi tình trạng lấn chiếm không gian phía trên hệ thống cống thoát nước; cơ bản các hồ, ao đã nhiều năm chưa được cải tạo, nạo vét nên bị ô nhiễm nặng. Đặc biệt là các cống, rãnh gần các nhà hàng, quán ăn bị một lớp mỡ dày đặc bám chặt, đơn vị thi công mất nhiều thời gian xử lý, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn dòng chảy, dẫn tới ngập úng.

Bạn đang đọc bài viết TP Bắc Giang triển khai dự án cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề