Thứ năm, 25/04/2024 21:27 (GMT+7)

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam

Hạ Vân -  Thứ năm, 23/06/2022 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam được thành lập, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương...

tm-img-alt
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam ra mắt nhận nhiệm vụ vào sáng nay 23.6. Ảnh: N.Đ

Ngày 23-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam. Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Theo ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam, đối với Quảng Nam, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, mới đây tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

"Hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam được thành lập, ra mắt là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân; chúng ta tin tưởng rằng Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy) sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra”/.

Bạn đang đọc bài viết Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng