Thứ ba, 30/04/2024 10:19 (GMT+7)

Thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu vượt sông Cầu (Hà Nội- Bắc Giang)

Minh Anh -  Thứ bảy, 13/04/2024 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu vượt sông Cầu có ý nghĩa to lớn, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Hiệp Hòa, Sóc Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Giang, TP Hà Nội nói chung.

Sáng 13/4, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đến nút giao Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu Xuân Cẩm (Hà Nội-Bắc Giang)
Các đại biểu dự lễ thông xe

Tới tham dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về phía tỉnh Bắc Giang có bà Lê Thị Thu Hồng Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và huyện Hiệp Hòa.

Tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm) đến nút giao Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội- Thái Nguyên có tổng chiều dài 4,2 km, gồm tuyến chính và các tuyến nhánh. Tổng mức đầu tư dự án hơn 194 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, ngoài sự chỉ đạo sát sao của TP Hà Nội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Sóc Sơn, dự án có sự quan tâm, hỗ trợ từ phía tỉnh Bắc Giang về nguồn vật tư, vật liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định: Dự án chính thức thông xe kỹ thuật sẽ đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết TP Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.

Thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu Xuân Cẩm (Hà Nội-Bắc Giang)

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật

Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ kết nối các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang với các khu công nghiệp tại TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc theo trục đường Vành đai 4.

Qua đó góp phần phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng sử dụng đất, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Việc thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu vượt sông Cầu có ý nghĩa to lớn, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Hiệp Hòa, Sóc Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Giang, TP Hà Nội nói chung.

Được biết, trước đó, đầu năm 2024, hai huyện Hiệp Hòa và Sóc Sơn đã phối hợp tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Xuân Cẩm. Như vậy đến thời điểm này, toàn bộ dự án cầu Xuân Cẩm và đường dẫn lên cầu ở hai bờ sông Cầu đã cơ bản hoàn thành./.

Bạn đang đọc bài viết Thông xe kỹ thuật đường kết nối cầu vượt sông Cầu (Hà Nội- Bắc Giang). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.