Thứ năm, 25/04/2024 13:43 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2023

MTĐT -  Thứ hai, 09/01/2023 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/1/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Điều tra vụ trộm nước sạch Sông Đà lớn nhất ở Hà Nội

Ngày 9/1, đại diện Công ty CP Viwaco cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ việc một nhà dân đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng.

Được biết, khách hàng có hành vi trên là ông P.M.H. (có địa chỉ gồm 3 số nhà từ 13-17 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), 3 ngôi nhà này được ông H. cho thuê làm các dịch vụ khác nhau.

Cụ thể, vào ngày 29/12/2022 trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Công ty CP Viwaco phát hiện 1 đai nước nối từ ống phân phối gang DN200 ra ống HDPE 50 dẫn nước vào trong nhà khách hàng tại địa chỉ 17 Hồ Tùng Mậu.

tm-img-alt
Đường ống đấu nối nước sạch trái phép trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty CP Viwaco đã trình báo Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ việc. Đơn vị cấp nước sạch đã ngừng cấp nước đối với địa chỉ nêu trên.

Công ty Viwaco cho biết, đây là vụ việc đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. "Công ty CP Viwaco đã cắt bịt đoạn ống đấu nối trái phép trên và bàn giao tang vật vi phạm cho Công an phường Mai Dịch. Công ty cũng tiến hành mời khách hàng lên làm việc nhưng ông này chưa đến. Hiện tại công an đang điều tra, làm rõ vụ việc", đại Công ty CP Viwaco thông tin.

Hiện tại, Viwaco đưa ra hai phương án để tính toán tổn thất vụ đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng.

Theo đó, Công ty Viwaco sẽ tính thất thoát nước do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009 đến nay.

Ngày thứ 10 nỗ lực đưa thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông và những khó khăn khách quan

Thanh Niên đưa tin, trong ngày 8/1, căn cứ tình hình thực tế, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã thay cừ ván thép 12m cho cừ ván thép 18m, vì lực lượng cứu hộ đánh giá cừ ván thép 18m không phù hợp với địa hình nơi xảy ra tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung cừ ván thép 12m xuống độ sâu dự kiến, đỉnh cừ thấp hơn mặt đất tự nhiên khoảng 2m, tiến hành đào lấy đất trong khung vây. Đến 16h cùng ngày (8/1), lực lượng đã lấy đất trong khung vây được khoảng 4m, gia cố được một số khung chống để gia cố khung vây.

Theo An ninh Thủ đô, để đẩy nhanh tiến độ nhổ trụ bê tông, máy móc, thiết bị tiếp tục được điều động đến hiện trường, gồm: Cẩu 80 tấn, ống vách, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1 m, gàu múc đất cỡ lớn.

tm-img-alt
Ngoài địa chất nơi công trình thì việc vận chuyển thiết bị, máy móc đến trường cũng vô cùng khó khăn. Ảnh: Người Lao Động

Dự kiến trong hôm nay (ngày 9/1), sau công đoạn làm sạch đất, lực lượng cứu hộ sẽ đóng 2 ống vách dài 1-2 m quanh trụ bê-tông. Tiếp theo, máy khoan guồng xoắn đất giữa 2 ống vách đến khi tiếp cận đáy cọc và dùng cần cẩu nhấc trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc xuyên đêm nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do địa chất nơi công trình có tầng đất sét cứng, cọc đóng sâu 35m; đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển máy móc có công suất lớn đến hiện trường vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Nổ khí gas tủ lạnh, một thợ điện lạnh tử vong tại chỗ

Ngày 9/1, thông từ UBND xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ nổ khí gas khiến anh P.V.C (41 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tử vong tại chỗ.

Bước đầu chính quyền địa phương thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/1, khi anh P.V.C. đang sửa chữa tủ lạnh cho khách thì khí gas phát nổ. Hậu quả, anh C. tử vong tại chỗ, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí gas nói trên.

Tự chế pháo bằng máy xay sinh tố, thiếu niên 14 tuổi chấn thương nặng

Tin tức trên SK&ĐS, thông tin từ BV Việt Đức ngày 9/1 cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho em T.B, 14 tuổi, trú tại Bắc Giang bị nhiều mảnh kim loại văng vào ngực trái trong khi nạn nhân làm pháo tự chế tại nhà và bị phát nổ.

Khai thác tiền sử được biết, em T.B mua thuốc pháo trên mạng, sau đó tự chế pháo ở nhà bằng máy xay sinh tố thì bất ngờ pháo phát nổ.

Người nhà đưa bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh sơ cứu sau đó T.B được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Chụp phim X-quang ngực thấy có 2 dị vật kim loại trong lồng ngực nằm sau xương ức bên trái, nghi ngờ tổn thương tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cấp cứu kịp thời lấy dị vật, khâu vết thương thành thất phải cho bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Tim mạch và lồng ngực.

tm-img-alt
Hình ảnh phim chụp nhiều mảnh kim loại văng vào ngực bệnh nhi 14 tuổi ở Bắc Giang.

Theo các bác sĩ, mỗi năm, vào dịp gần Tết lại có những ca chấn thương do pháo tự chế. Chỉ trong 2 tuần, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận hơn 10 trường hợp học sinh bị chấn thương: dập nát tay, chân, chấn thương mắt, mặt, ngực… do pháo tự chế. BV Trẻ em Hải Phòng mới tiếp nhận 5 bệnh nhân từ 8-14 tuổi bị tai nạn thương tích liên quan đến pháo.

Đau lòng nhất là trường hợp mới xảy ra vào cuối năm 2022 tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cũng liên quan đến pháo tự chế khiến 5 học sinh bị thương vong. Theo đó, các em tự đặt mua nguyên liệu làm pháo nổ trên mạng xã hội để chế tạo pháo. Sau đó, các em hẹn nhau tại một nhà người dân ở địa phương khi họ đi vắng để cùng chế tạo pháo. Tuy nhiên, pháo gây nổ khiến 2 em tử vong, 1 em bị chấn thương nặng.

Theo BS. Hương Giang, Bệnh viện Nhi Trung ương, tai nạn do pháo tự chế với trẻ em rất nghiêm trọng với các chấn thương như: dập nát tay, chân, mù mắt, chấn thương mặt, ngực… thậm chí có thể cướp đi tính mạng của trẻ.

Pakistan: Gần 20 người thương vong trong tai nạn thảm khốc

TTXVN đưa tin, vụ tai nạn xảy ra đêm 8/1, trên đường cao tốc quốc gia thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan khi một xe khách va chạm với một xe tải đi ngược chiều, làm 7 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 8/1 tại Pakistan.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: gulf-times)

Trong thông báo cập nhật tình hình sáng 9/1, giới chức Pakistan cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm trên đường cao tốc quốc gia đoạn đi qua huyện Qila Saifulla thuộc tỉnh Balochistan khi một xe khách va chạm với một xe tải đi ngược chiều.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị.

Theo các nhân viên y tế, số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Pakistan, chủ yếu do phương tiện giao thông không đảm bảo chất lượng, đường sá xuống cấp và lái xe không tuân thủ luật giao thông đường bộ.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới