Thứ bảy, 20/04/2024 09:00 (GMT+7)

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 20/3/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 20/03/2020 11:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 20/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 21/3/2020

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Cuối ngày 19/3, Bộ Y tế đã công bố 9 ca dương tính với COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 85 trường hợp mắc bệnh.

CA BỆNH SỐ 77 (BN77): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Nhân Chính, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay QR976.

CA BỆNH SỐ 78 (BN78): Bệnh nhân nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay EK394.

CA BỆNH SỐ 79 (BN79): Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu. Bệnh nhân sống tại Anh gần 2 năm nay.

CA BỆNH SỐ 80 (BN80): Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu, con của BN79. Bệnh nhân sống cùng mẹ tại Anh gần 2 năm nay.

CA BỆNH SỐ 81 (BN81): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Konplông, Kom Tum. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance, số hiệu AF258, số ghế 44L và về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.

CA BỆNH SỐ 82 (BN82): Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, địa chỉ ở Quận 5, Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân cùng mẹ từ London - Anh đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK30, số ghế 12B và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK364, số ghế 7K.

CA BỆNH SỐ 83 (BN83): Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Trong 14 ngày trước nhập cảnh, bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162, số ghế 14K về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.

CA BỆNH SỐ 84 (BN84): Bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

CA BỆNH SỐ 85 (BN85): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

CA BỆNH SỐ 85 (BN85): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam được xuất viện

Sáng 20/3, bệnh nhân N.V.T (27 tuổi) về từ Hàn Quốc, điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, được xuất viện.

Đây là người đầu tiên khỏi bệnh và xuất viện trong số 69 người nhiễm nCoV đang điều trị.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế kết hợp với kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm như tăng cường miễn dịch, điều trị triệu chứng. Vì vậy, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt theo từng ngày. Không chỉ điều trị chuyên môn, các bác sĩ còn luôn hỏi han, động viên tinh thần cho người bệnh.

Bệnh nhân sau khi xuất viện được hướng dẫn tự cách ly 14 ngày tại nhà ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cơ sở y tế địa phương được bệnh viện Ninh Bình chuyển giao nhiệm vụ giám sát y tế đối với bệnh nhân.

"Bệnh nhân 18" sau khi về từ Hàn Quốc được cách ly điều trị tại Ninh Bình từ ngày 7/3. Anh xét nghiệm nCoV 5 lần. Hai lần đầu kết quả dương tính, 3 lần sau lấy mẫu vào các ngày 14/3, 16/3 và 18/3 đều âm tính

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Tính đến nay, Covid-19 đã lan ra 179 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bối cảnh các lãnh đạo thế giới giải ngân gần một nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch của thế kỷ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Số người chết tại châu Âu tiếp tục tăng vọt, nâng số người tử vong trên toàn cầu lên 10.015 và số ca nhiễm là 244.615.

Số ca tử vong ở Italy vượt Trung Quốc

Tại châu Âu, Italy là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới, ghi nhận thêm 5.322 ca nhiễm mới và 427 ca tử vong, nâng số ca nhiễm lên 41.035 và số người chết lên 3.405, số người chết tại nước này đã vượt Trung Quốc đại lục là 3.245.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy vượt Trung Quốc

Tỷ lệ tử vong ở Italy là 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc giúp Italy đối phó Covid-19 cho rằng các biện pháp áp đặt tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề ở miền bắc Italy không đủ quyết liệt.

Tình hình dịch bệnh ở Italy giờ đây bi đát đến mức nhiều địa phương ở miền Bắc phải huy động xe tải quân đội để chở các bệnh nhân thiệt mạng đến nhà thiêu xác.

Trước tình thế này, trong ngày 19/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố gần như chắc chắn, lệnh phong toả toàn bộ đất nước Italy sẽ được kéo dài quá thời hạn ngày 3/4 như dự tính ban đầu.

Tại các vùng dịch ở miền Bắc, các quan chức bắt đầu hết kiên nhẫn và yêu cầu Chính phủ phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phong toả.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai châu Âu với 3.308 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm lên 18.077. Nước này cũng ghi nhận thêm 193 trường hợp tử vong, đưa số người chết lên 831.

Chính phủ Tây Ban Nha đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ trong 7 ngày để ngăn Covid-19 lây lan. Những điểm lưu trú lâu dài có thể vẫn mở cửa.

Cơ quan y tế Pháp vừa ghi nhận thêm 108 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 372 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở nước này tăng từ 9.134 ca lên 10.995 ca.

ĐứcPháp lần lượt xuất hiện số ca nhiễm mới là 2.993 và 1.861, nâng số trường hợp dương tính nCoV tại hai nước lên 15.320 và 10.995. Hai nước cũng ghi nhận thêm 193 và 108 người chết, nâng số ca tử vong lên 44 và 372.

Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo Đức đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau Thế chiến II khi bước vào cuộc chiến chống Covid-19, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 17/3 yêu cầu toàn bộ người dân phải ở trong nhà trong ít nhất 15 ngày. Bất cứ ai ra ngoài đều phải cung cấp lý do chính đáng và 100.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Anh tính đến nay đã có 104 người tử vong vì COVID-19 và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 676 người, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 2.626 người.

Ngày 18/3 Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định đóng cửa tất cả các trường học trên cả vương quốc, từ phổ thông đến đại học từ ngày 20/3 do dịch COVID-19 diễn biến ngày càng xấu.

Trước đó, Chính phủ Anh đã công bố một dự luật khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có đề xuất cho phép cảnh sát bắt giữ những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để đưa đi xét nghiệm.

Dự luật Viruscorona khẩn cấp (Emergency Coronavirus Bill) sẽ trao cho nhà chức trách Anh các quyền hạn mới khi cần thiết, dựa trên khuyến nghị của giới chức y tế cấp cao.

Số ca nhiễm ở Anh tiếp tục tăng.

Mỹ có thêm 4.412 ca nhiễm mới được xác định, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 13.671, trong đó 191 người đã chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh G7 tại Trại David dự kiến diễn ra vào tháng 6. Thay vào đó, sự kiện sẽ được tổ chức bằng cầu truyền hình để "mỗi quốc gia tập trung tất cả nguồn lực đối phó Covid-19".

Brazil ghi nhận số ca dương tính mới kỷ lục trong 24 giờ

Ngày 19/3, Bộ Y tế Brazil cho biết nước này đã ghi nhận thêm 193 ca dương tính với Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 621 người, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Hai bang bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19 là Sao Paolo với 286 ca và Rio de Janeiro với 65 trường hợp, song giới chức y tế cảnh báo tình hình có thể diễn biến phức tạp hơn khi có tới 6 bang hoặc khu đô thị xuất hiện trường hợp lây nhiễm cộng đồng là Sao Paolo, Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte và Porto Alegre.

Tại châu Á, Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai ở châu Á, sau Trung Quốc đại lục với 1.046 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm lên 18.407. Thêm 149 người chết do đại dịch, nâng số ca tử vong lên 1.284.

Bộ Y tế Iran hôm qua cho biết cứ sau 10 phút lại có một người Iran chết do nCoV và sau mỗi giờ, thêm 50 người Iran nhiễm dịch bệnh này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm mua sắm và chợ, ngoại trừ những cơ sở thiết yếu như nhà thuốc và cửa hàng tạp hóa trong 15 ngày, bắt đầu từ 21/3.

Trung Quốc: 3 ca tử vong mới

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tính tới 0h sáng 20-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, 3 ca tử vong mới và 730 ca mới xuất viện. Như vậy, hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.967 ca nhiễm, 3.248 ca tử vong và 71.150 ca xuất viện.

Tại Đông Nam Á, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm lớn nhất với 900 trường hợp, trong đó hai người đã chết. Indonesia ghi nhận số ca tử vong lớn nhất với 25 trường hợp, Philippines đứng thứ hai với 17 trường hợp. Các nước Singapore, Thái Lan, Singapore, Philippines lần lượt ghi nhận 345, 272, 217 ca nhiễm. Lào là nước duy nhất tại Đông Nam Á chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào.

Bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng nghìn người hành hương Hồi giáo khắp châu Á vẫn đổ về Gowa, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia để dự sự kiện diễn ra ngày 19-22/3. Trước đó, sự kiện tương tự ở Malaysia đã dẫn đến hơn 500 người nhiễm Covid-19.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 20/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...