Chủ nhật, 28/04/2024 23:20 (GMT+7)

Tổ chức Lễ hội xuân hồng 2024 tại Kiên Giang

Yên Hòa -  Chủ nhật, 07/01/2024 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động chiến dịch Lễ hội Xuân hồng năm 2024, tại thành phố Rạch Giá, dự kiến tiếp nhận trên 500 đơn vị máu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Hội Chữ thập đỏ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, với phương châm "hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại".

tm-img-alt
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Nguồn: baokiengiang

Lễ hội Xuân hồng được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên. Mục đích tổ chức Lễ hội Xuân hồng là vận động người dân hiến máu với số lượng lớn nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho các bệnh viện sau dịp Tết Nguyên đán.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", tại Lễ hội Xuân hồng năm 2024, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. 

tm-img-alt
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Nguồn: TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Hòa cho biết thêm năm 2023 toàn quốc vận động, tiếp nhận trên 1,5 triệu đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch. Để đạt được thành tích rất đáng khích lệ trên có sự đóng góp của phong trào hiến máu tình nguyện tại Kiên Giang. Năm 2023, Kiên Giang đã vận động và tiếp nhận 22.578 đơn vị máu.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức Lễ hội xuân hồng 2024 tại Kiên Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.