Chủ nhật, 28/04/2024 19:07 (GMT+7)

TP Pleiku: Rực rỡ sắc màu tại Chương trình giới thiệu hoa Lan

A LỰC -  Thứ ba, 03/12/2019 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nằm trong sự kiện lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku, sáng nay (03/12) tại đường Anh Hùng Núp đã diễn ra Chương trình giới thiệu hoa Lan thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Chương trình giới thiệu hoa Lan tại đường Anh Hùng Núp diễn ra từ ngày 03/12 đến 7/12 với quy mô hơn 10 gian hàng, nhằm giới thiệu đến du khách các loại hoa Lan đẹp nhất, rực rỡ nhất của các Câu lạc bộ hoa Lan trên địa bàn TP Pleiku và tỉnh Gia Lai.

Đông đảo người dân đến tham quan mua sắm tại Chương trình giới thiệu hoa Lan.

Anh Lê Bá Long là người dân sống tại TP Pleiku cho biết: Các gian hàng trưng bày hoa Lan tại sự kiện này rất đa dạng, nhiều chủng loại hoa Lan khác nhau. Tôi là người vô cùng yêu thích hoa Lan nên đã tranh thủ thời gian diễn ra chương trình này cùng bạn bè đến mua những giò Lan về để chưng trong nhà.

“Gần đến Tết nên tôi đã mua 1 giò Lan về để trưng trong nhà, giá cả cũng hợp lý nên tôi và bạn bè tranh thủ mua về chăm để thỏa sức đam mê chơi hoa Lan”. Anh Lê Bá Long chia sẻ.

Giá cả hợp với túi tiền nên có nhiều người đến từ sáng để mua về.

Chị Hoàng Thị Thanh Tuyền (tổ 1, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) cho biết: Bản thân là người yêu hoa Lan nên khi nghe tổ chức chương trình này, tôi đã đến đây từ sớm để chọn mua những giò Lan đẹp nhất. Các loại hoa Lan năm nay rất đa dạng và phong phú, người mua thỏa sức lựa chọn, giá cả hợp với túi tiền nên có nhiều người đến từ sáng để mua về. Ngoài ra, khi mua hoa Lan nhiều người có kinh nghiệm về trồng và chăm sóc hoa cùng nhau trao đổi kiến thức về cách chơi hoa Lan sao cho hoa ra đều.

 “Vì đến từ sớm nên tôi đã mua được 3 giò Lan ưng ý, mong thành phố vào năm sau tổ chức những chương trình như thế này để những người yêu hoa Lan như tôi có dịp để tham quan và sưu tầm những giò Lan đẹp” Chị Thanh Tuyền chia sẻ.

Nhiều người đã chọn cho mình những giò Lan ưng ý nhất.

Anh Ngô Văn Đạt đại diện cho Câu lạc bộ hoa Lan phường Yên Thế (TP Pleiku) cho biết: Những loại hoa Lan của CLB tại chương trình giới thiệu hoa Lan năm nay đều được những người có tay nghề cao và yêu mến hoa Lan chăm sóc. Để chuẩn bị có sự kiện này, CLB đã chon lựa ra những giò Lan đẹp nhất của các hội viên để trưng bày và bán cho người có nhu cầu mua. Ngoài ra, những sản phẩm được trưng bày ở đây bao gồm: Lan Hồ Điệp, Lan Hoàng Thảo, Lan Ngọc Điểm… đều được lựa chọn từ những thành viên trong CLB. Những sản phẩm này được bày bán ở đây với giá cả phù hợp với túi tiền nên được nhiều người ghé tham quan và mua về.

“Từ sáng đến giờ tôi bán được khá nhiều giò Lan, mong thành phố tổ chức nhiều chương trình như thế này để những người yêu hoa Lan như chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu trao đổi mua bán” Anh Đạt chia sẻ.

Một vài hình ảnh tại Chương trình giới thiệu hoa Lan. (Ảnh Nguyễn Giác)

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Rực rỡ sắc màu tại Chương trình giới thiệu hoa Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.