Thứ bảy, 27/07/2024 08:46 (GMT+7)

TP.HCM: Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia

Tuấn Hải -  Chủ nhật, 12/05/2024 20:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/5, 286 vận động viên đến từ 22 đội tuyển của 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024 do UBND TP.HCM tổ chức.

tm-img-alt

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 diễn ra nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác an toàn PCCC trong tình hình mới.

Theo ông Châu, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng đã xảy ra nhiều sự việc cháy, nổ, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê trên địa bàn TP.HCM, trong quý I năm 2024, 186 vụ cháy, 10 người chết, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản ước tình thành tiền khoảng 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn xảy ra 4 vụ nổ làm 4 người bị thương.

tm-img-alt
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc hội thi

Ông Châu cho rằng, phải duy trì, phát huy hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, tăng cường công tác tuyên truyền toàn dân thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TPHCM, bổ sung kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, phải đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương đi vào thực tiễn và đem đến hiệu quả thiết thực, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư.

Để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, theo ông Châu, phải có nhiệm vụ xây dựng được phong trào, vận động toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

tm-img-alt
tm-img-alt
Phần thi thực hành gồm: chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản

Trong đó cần xây dựng mô hình tổ liên gia PCCC vững mạnh, hiệu quả, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại các khu dân cư, nhà ở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Năm 2024 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 hội thi tổ chức thành 2 vòng thi, vòng 1 thi ở cấp quận huyện và TP. Thủ Đức, vòng 2 thi cấp Thành phố để lựa chọn đội thi có thành tích xuất sắc nhất của Thành phố tham dự hội thi toàn quốc dự kiến tổ chức tháng 6.

tm-img-alt
Trước đó, ngày 10/5, phần thi lý thuyết đã diễn ra tại Công an TP.HCM. Theo đó, trọng tài bốc thăm chọn ngẫu nhiên 1 vận động viên trong 8 vận động viên của Đội dự thi lên bục trả lời câu hỏi. Trọng tài sẽ mời vận động viên dự thi bốc thăm phiếu để lựa chọn ngẫu nhiên 1 trong 30 câu hỏi.
tm-img-alt
Tổng kết phần thi thực hành, đội thi Tổ liên gia phường Hiệp Thành, quận 12 xuất sắc đạt giải Nhất với thời gian thi 58,46 giây; Đội thi Tổ liên gia phường 15, quận 10 đạt giải Nhì với thời gian thi 60,24 giây và đội thi Tổ liên gia xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đại giải Ba với thời gian thi 60,87 giây.
tm-img-alt
Tổng kết cả 2 phần thi lý thuyết và thực hành, đội thi Tổ liên gia xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đạt giải Nhất toàn hội; đội thi Tổ liên gia phường Hiệp Thành, quận 12 xếp hạng Nhì; đội thi Tổ liên gia phường 15, quận 10 xếp thứ Ba.
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành