Chủ nhật, 28/04/2024 11:58 (GMT+7)

TP.HCM sẽ chi 8.500 tỉ đồng làm đường nối Vành đai 3 với đường Võ Nguyên Giáp

Tuệ An -  Thứ ba, 27/02/2024 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT TP.HCM đề xuất đầu tư xây dựng đường nối dài 5,9 km từ nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TPHCM đến Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp).

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn TP Thủ Đức dài khoảng 14,7km. Tuy nhiên, trong phạm vi dự án chỉ bố trí một nút giao khác mức (nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) và một chỗ ra, vào Vành đai 3 là khu vực cảng ICD Long Bình, cùng với nút giao Tân Vạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Do đó, Sở GTVT TP.HCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM và đường nối từ nút giao Gò Công đến đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội).

Theo đề xuất, xây mới tuyến đường từ nút giao Gò Công đến đường Võ Nguyên Giáp dài 5,9km. Dự án giải phóng mặt bằng một lần rộng 67m (từ Gò Công đến đường Lê Văn Việt), giai đoạn một làm trước 4 làn xe hai bên (để trống ở giữa 27,5m dự phòng mở rộng sau này). Đồng thời, dự án xây dựng cầu vượt nút giao Lê Văn Việt, nút giao Gò Công.

Tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.498 tỉ đồng. Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó, vốn ngân sách tham gia dự án khoảng 3.500 tỉ đồng, nhà đầu tư huy động khoảng 5.000 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2024 – 2027.

tm-img-alt
Sở GTVT TP.HCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM và đường nối từ nút giao Gò Công đến đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội). (Ảnh: Internet)

Cùng với dự án này, Sở GTVT TP.HCM đề xuất bổ sung kết nối lên xuống giữa đường Vành đai 3 TPHCM với đường Phước Thiện (phường Long Bình, TP Thủ Đức).

Theo phương án, tại vị trí trước và sau chỗ ra, vào Vành đai 3 TP.HCM và đường Phước Thiện bố trí 4 nhánh lên xuống, chiều dài mỗi nhánh 250m, rộng 7m.

Đồng thời, khu vực nút giao đường song hành Vành đai 3 với đường Phước Thiện, bố trí đảo tròn đường kính 60m để tổ chức giao thông khu vực quay đầu, rẽ trái/phải lên Vành đai 3; xây hầm chui trên đường Phước Thiện 4 làn xe; xây dựng đường Phước Thiện theo quy hoạch, chiều dài 1,8km.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.108 tỉ đồng bằng vốn ngân sách TP.HCM.

Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện các gói thầu xây lắp cầu cạn đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn TP Thủ Đức đang triển khai thi công. Do đó, việc bổ sung chỗ ra, vào Vành đai 3 với đường Phước Thiện và đầu tư hoàn chính nút giao Gò Công, đường nối từ nút giao này đến đường Võ Nguyên Giáp là cần thiết và cấp bách. Việc này giúp tạo thuận lợi kết nối giao thông và phát triển TP Thủ Đức trong tương lai, đặc biệt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên đường Vành đai 3 TP.HCM.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM sẽ chi 8.500 tỉ đồng làm đường nối Vành đai 3 với đường Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau