Thứ sáu, 26/04/2024 00:02 (GMT+7)

Tuổi trẻ Bắc Ninh ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2022

Thanh Hằng -  Thứ ba, 20/09/2022 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

tm-img-alt
Các đoàn viên thanh niên tổ chức lao động dọn vệ sinh môi trường. Ảnh minh họa

Các hoạt động triển khai trong Ngày Chủ nhật xanh tập trung vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa”; phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường cấp xã trong xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường; triển khai tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm sóc và trồng cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”...

Kết quả, 100% các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân với nhiều hoạt động phong phú: Trồng và chăm sóc gần 10.000 cây xanh các loại; hơn 300 buổi vệ sinh, môi trường, đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, khu ký túc xá, các khu chợ; tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên tại các địa chỉ đỏ, các khu di tích lịch sử, các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thu gom, phân loại, xử lý trên 16.750 kg rác thải; vớt bèo khơi thông 0.5km kênh mương nội đồng; bóc xoá 1.200 biển, bảng quảng cáo rao vặt sai quy định; tổ chức 130 lượt tuyên truyền đến người dân về bảo vệ môi trường; duy trì các tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; vệ sinh, sửa chữa khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại trường mầm non, nhà văn hoá thôn…

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của các tổ chức Đoàn nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ Bắc Ninh ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.