Chủ nhật, 05/05/2024 01:26 (GMT+7)

Vĩnh Hy: Nhiều nhà hàng, homestay xây dựng trái phép, đe dọa môi trường

Lê Hoàn -  Chủ nhật, 19/11/2023 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay, nhà hàng nổi tại Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận) ngang nhiên xây dựng trái phép, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch, mất mỹ quan và đe dọa môi trường.

Sử dụng đất sai mục đích

Ngày 18/11/2023, trao đổi với PV, ông Trần Minh Thái – Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết, UBND huyện vừa có kết luận thanh tra, kiểm tra tình hình cấp giấy phép xây dựng, du lịch, cơ sở lưu trú tại vịnh Vĩnh Hy (thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải).

Theo đó, qua kiểm tra, huyện Ninh Hải đã phát hiện hàng loạt khách sạn, bè nổi, nhà hàng nổi, cơ sở lưu trú, homestay, hàng quán kinh doanh… ở vịnh Vĩnh Hy có nhiều sai phạm liên quan đến hành vi lấn, chiếm sử dụng đất sai mục đích.

tm-img-alt
Các nhà hàng nổi tại Vĩnh Hy chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, tại khu vực suối Lồ Ồ có 6 hộ dân đã sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm để mở kinh doanh quán cà phê Đoài, GarDen và buôn bán đồ nướng. Đáng chú ý, qua kiểm tra hồ sơ tại thửa đất số 235 là đất trồng cây lâu năm nhưng lại mở kinh doanh nhà vườn có tên Timo, chủ là người có quốc tịch Phần Lan, đang sinh sống tại đây.

Riêng hộ ông Katơ Ng. đã có hành vi chiếm đường giao thông, sử dụng 723 m2 đất công do xã quản lý để sử dụng riêng và phục vụ kinh doanh. Mặc dù UBND xã Vĩnh Hải đã phát hiện, lập biên bản kiểm tra hiện trạng, nhưng không tổ chức tiến hành lập biên bản xử vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả, dẫn đến các hộ trên vẫn cơi nới, mở rộng vi phạm; Kết nối du lịch có yếu tố người nước ngoài nhưng địa phương chưa quản lý chặt chẽ và báo cáo kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai tại xã Vĩnh Hải còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của huyện Ninh Hải tại khu vực Suối Lồ Ồ, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất…

Ngoài ra, qua kiểm tra ngẫu nhiên 9 khách sạn, nhà nghỉ, homestay gồm Hotel CaSamaya, Công ty TNHH Phát Hoàng Long, nhà nghỉ Vũ Hà, nhà nghỉ Thành Hương, nhà nghỉ Vĩnh Vy, homestay Lồ Ồ, homestay Chành Rành, homestay Lamer, khách sạn Châu Gia, Hải sản Làng Chài, SanTo, đoàn thanh tra còn phát hiện chủ khách sạn Châu Gia đã lấn, chiếm ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái taluy dòng chảy tại vị trí 2 mô cầu hạng mục xây dựng cầu Vĩnh Hy và đường dẫn vào cầu. Đồng thời, xây dựng hồ bơi diện tích 37 m2 đã phá dỡ, nền bê tông xi măng, cây xanh; chiếm 2 tuyến kẻ kết hợp đường giao thông dọc suối Lồ Ô và phần diện tích xây dựng đường dẫn vào cầu Vĩnh Hy.

Hiện các cơ sở lưu trú, homestay, nhà nghỉ trên chưa đủ điều kiện hoạt động, còn thiếu nhiều hồ sơ và chưa được cấp phép xây dựng.

tm-img-alt
Khách sạn Châu Gia có hành vi xây dựng, lấn chiếm đất trái phép.

Loạt nhà hàng nổi hoạt động “chui” 

Ngoài việc sử dụng đất sai mục đích, qua kiểm tra, còn phát hiện 7 nhà hàng nổi của 6 công ty không đủ điều kiện kinh doanh gồm Công ty Tân Vĩnh Cường, Công ty Vĩnh Hy Discovery, Công ty Madame Hoàng Vĩnh Hy và các hộ kinh doanh có biển hiệu Út Thành, nhà bè Dũng Nhân.

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra có 4/5 nhà hàng trên vẫn còn hoạt động, cụ thể là của Công ty Tân Vĩnh Cường, Công ty Vĩnh Hy Discovery và 2 hộ kinh doanh nêu trên. Các bè trên đã bị UBND huyện Ninh Hải ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27.500.000 đồng.

Theo UBND huyện Ninh Hải, hiện nay các nhà bè Vui Vẻ, nhà bè Vĩnh Hy Discovery, bè Út Thành, bè Dũng Nhân sử dụng cầu nổi (phi và gỗ) kết nối khu vực bãi Cóc trong và Cóc ngoài, diện tích thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý, nhằm xây dựng khu vực ăn uống để phục vụ khách du lịch nhưng không chứng minh được hợp đồng thuê đất, thuê mặt biển khu vực này.

tm-img-alt
Cơ sở Hải sản Làng Chài tại Vịnh Vĩnh Hy xây dựng không phép.

Do đó, các nhà bè, bè nêu trên đang hoạt động, phục vụ khách du lịch chưa đúng quy định pháp luật, chưa có hợp đồng thuê mặt nước biển, chưa đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Mặt khác, chủ các nhà bè còn kết nối với đất liền bởi cầu nổi, sử dụng đất thuộc Vườn Quốc gia quản lý để xây dựng khu vực ăn, uống…

Kết luận thanh tra nêu rõ: “Để người dân sử dụng hoạt động xây dựng nhà ăn phục vụ khách du lịch, xây dựng, bao chiếm đất bãi Cóc trong và bãi Cóc ngoài là do Ban Quản lý Vườn Quốc gia và UBND xã Vĩnh Hải thiếu kiểm tra, xử lý và chưa có biện pháp xử lý theo quy định Luật đất đai năm 2013”.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Hy: Nhiều nhà hàng, homestay xây dựng trái phép, đe dọa môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khu công nghiệp trước sức ép "nâng tầm"
Việc chuyển đổi dần từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ khắc phục được những hạn chế về môi trường, mà còn gia tăng chuỗi giá trị và thu hút được dòng vốn đầu tư bền vững.