Thứ bảy, 27/07/2024 08:59 (GMT+7)

WHO kêu gọi giảm thiểu tỷ lệ tử vong do ung thư ở châu Phi

Trâm Anh -  Thứ hai, 05/02/2024 12:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo bà Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình hình bệnh ung thư ở châu Phi rất đáng quan ngại.

Trong một thông báo đưa ra tại thủ đô Nairobi của Kenya, bà Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng về bệnh ung thư, với số ca mắc mới ghi nhận vào năm 2022 là khoảng 882.000, trong đó, số trường hợp tử vong là khoảng 573.000.

Bà nhấn mạnh: Nếu không có biện pháp ngăn chặn và kiểm soát kịp thời, cuộc khủng hoảng về bệnh ung thư sẽ làm hủy hoại cuộc sống của người dân châu Phi, hệ quả là gây ra thêm nhiều gánh nặng đối với gia đình cũng như rút ngắn tuổi thọ trung bình của người dân châu lục này.

tm-img-alt
Bà Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các số liệu cho biết ung thư phổ biến tại châu lục là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng và gan. Khoảng 50% số ca ung thư mới được chẩn đoán trong số người trưởng thành ở châu Phi đều mắc những bệnh ung thư kể trên. WHO dự báo số ca tử vong mỗi năm vì ung thư ở châu Phi có thể sẽ tăng lên 1 triệu người vào năm 2030.

WHO dự đoán trong hai thập kỷ tới, tỷ lệ tử vong vì ung thư ở châu Phi có thể sẽ vượt mức trung bình 30% trên phạm vi toàn cầu. Tỷ lệ sống sót sau ung thư ở châu lục này hiện ở mức trung bình là 12%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình hơn 80% tại các nước phát triển.

Thời gian qua, các nước châu Phi đã nỗ lực trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh ung thư, như việc triển khai các xét nghiệm sàng lọc cho kết quả chính xác và triển khai chương trình tiêm chủng vaccine phòng ngừa các bệnh liên quan đến virus gây u nhú ở người, song các nước cần nỗ lực hơn nữa.

Tuy nhiên theo bà Moeti, việc tiếp cận bình đẳng với kiểm tra sàng lọc, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ tác động do bệnh ung thư gây ra vẫn là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân và giảm thiểu tử vong.

Chính vì vậy, trong Ngày Thế giới phòng chống Ung thư năm nay, bà Matshidiso Moeti đã kêu gọi chính phủ các nước châu Phi cần nhanh chóng triển khai các biện pháp can thiệp có hiệu quả sâu rộng nhằm giảm số ca mắc bệnh ung thư và tử vong vì căn bệnh này ở Lục địa Đen. 

Ngày Thế giới phòng chống Ung thư năm 2024 nhấn mạnh vai trò của các nhà lãnh đạo thế giới cũng như các mối quan hệ đối tác trong việc ưu tiên đầu tư vào các chương trình phòng ngừa và chăm sóc cho bệnh nhân ung thư, hướng tới mục tiêu về một thế giới không có ung thư.

Bạn đang đọc bài viết WHO kêu gọi giảm thiểu tỷ lệ tử vong do ung thư ở châu Phi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.
Mắc bệnh ngoài da vì nước ngập
Nhiều người Hà Nội trong 2 ngày gần đây đều phải ngâm xe và chân trong nước do ngập úng. Không ít người sau khi trở về nhà đã phải dắt xe đi sửa, đồng thời đi khám bác sĩ vì mắc bệnh ngoài da.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành