Thứ bảy, 27/04/2024 07:36 (GMT+7)

Em bé đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người đã chết

MTĐT -  Thứ ba, 18/12/2018 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu trên thế giới, một phụ nữ Brazil 32 tuổi sinh con thành công sau khi cấy ghép tử cung của một người hiến tặng đã chết, theo báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet vào đầu tháng 12/2018.

Ảnh: DW

Các bác sĩ chuyển phôi thai được thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào tử cung của bệnh nhân sau ca phẫu thuật 7 tháng. Việc mang thai diễn ra suôn sẻ. Sau 35 tuần, một bé gái nặng 2,5 kg chào đời bằng hình thức sinh mổ tại Bệnh viện das Clínicas thuộc Đại học São Paulo (Brazil).
Do mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) nên người mẹ sinh ra không có tử cung. Cô nhận tử cung từ một người hiến tặng 45 tuổi đã chết vì đột quỵ sau ca phẫu thuật kéo dài 10,5 giờ vào tháng 9 năm 2016. Ngay khi em bé chào đời, các bác sĩ quyết định cắt bỏ tử cung cấy ghép ra khỏi bệnh nhân.
Do những người hiến tặng tử cung đang còn sống rất khan hiếm, nên bước đột phá trong lĩnh vực y tế này có thể mang lại hy vọng cho những phụ nữ gặp phải các vấn đề vô sinh do dị tật tử cung.
Theo Iflscience
Bạn đang đọc bài viết Em bé đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng của người đã chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới