Thứ sáu, 26/04/2024 20:30 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 23/6: Rơi thẳng xuống “ngưỡng chết”

MTĐT -  Thứ bảy, 23/06/2018 07:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá Bitcoin hôm nay 23/6, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch quanh ngưỡng giá 6.162 USD/Bitcoin - giảm 600 USD so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá bitcoin mở cửa giao dịch ở ngưỡng 6.717 USD mức giá cao nhất trong ngày là 6.728 USD, mức giá thấp nhất là 6.081 USD, vốn hóa thị trường là 105 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.108.925 đồng.

Sau những ngày phục hồi nhẹ, Bitcoin hôm nay lại tụt dốc không phanh và áp sát ngưỡng giá rất thấp là 6.000 USD/Bitcoin.

Chủ tịch JPMorgan Chase – Jamie Dimon lại cho rằng, Bitcoin là một hình thức lừa đảo. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng động thái giá của Bitcoin chỉ là bong bóng lớn hơn cả bong bóng tulip của những năm 1600, và nếu bạn có thể mua các quyền chọn bán trên toàn bộ tài sản thì ông sẽ bắt lấy cơ hội đó.

Tại cuộc họp thường niên của Warren Buffett ở Omaha, Nebraska, ông nói các loại tiền mã hóa là “thuốc chuột tài chính”. Đối tác của ông đồng thời là đối tác 94 năm của Oracle Omaha, Charlie Munger không bao giờ ngại nêu lên ý kiến của mình về các vấn đề tiền tệ và so sánh giao dịch Bitcoin ngang hàng với giao dịch “phân”.

Giá Bitcoin lao dốc không phanh. 

Sự suy giảm của tài sản này trong suốt năm 2018 đã củng cố thêm quan điểm của họ và xác nhận những bình luận của họ trong năm 2017 và 2018.

Một tin tốt là Goldman Sachs nói rằng họ có thể mở rộng danh sách tài sản kỹ thuật số giao dịch trên nền tảng tiền kỹ thuật số của họ. “Chúng tôi đang làm rõ tương lai về bitcoin, nói về việc thực hiện những hoạt động khác ở đó, nhưng sẽ rất cẩn trọng. Chúng tôi đang lắng nghe khách hàng và cố gắng giúp khi họ cũng đang khám phá những thứ này”, theo COO của Goldman Sachs David Solomon trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 23/6: Rơi thẳng xuống “ngưỡng chết”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới