Thứ bảy, 27/04/2024 06:18 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 30/11: Giá heo hơi ở Miền Bắc vẫn cao nhất

MTĐT -  Thứ năm, 30/11/2017 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 30/11 tại miền Bắc hôm nay vẫn ghi nhận mức giá cao nhất. Giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 26.000 đồng đến 31.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 30/11 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Bắc khá ổn định, không biến động nhiều về giá tại các địa phương. Giá heo hơi miền Bắc hôm nay vẫn ghi nhận mức giá cao nhất tại các tỉnh giáp biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ninh ở mức 30.000 - 31.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh thành khác như Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai ... cũng đang ở mức cao 29.000 - 30.000 đồng/kg.

Hiện tại giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 26.000 đồng đến 31.000 đồng một kg, giá heo bình quân các tỉnh phía bắc khoảng 28.500 đồng đến 29.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 30/11: Nhiều địa phương có giá trên 30.000 đồng (Ảnh minh họa)

Giá heo hơi tại miền Trung cao nhất là 31.000 đồng

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hiện đang dao động từ 27.000 đồng đến 31.000 đồng một kg. Trong đó các địa phương có mức giá tốt nhất khu vực như Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiều ngày nay đều dao động từ 30.000 đến 31.000 đồng một kg heo hơi. Ngoài ra Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi giá heo cũng đang dao động khoảng 29.000 đồng đến 30.000 đồng. Đắc Lắk hiện giá bán heo hơi đang ở mức 27.000 đồng đến 27.500 đồng một kg.

So với miền Bắc và Miền Nam giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ít có biến động hơn và tương đối ổn định suốt thời gian dài.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam vẫn thấp hơn so với miền Bắc và miền Trung

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng khá yên lặng sau khi biến động tại nhiều địa phương trong ngày hôm qua. Giá heo hơi toàn miền vẫn ở mức 26.000 - 29.000 đồng/kg, với giá tại Đồng Nai dao động quanh mức 27.000 đồng/kg, tại TP HCM là 28.500 đồng/kg, còn tại Bình Dương và Tây Ninh ghi nhận ở mức 28.000 đồng/kg.

Đồng Nai khai trương cửa hàng bình ổn giá đầu tiên

Ngày 28/11 Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đã khai trương văn phòng và cửa hàng bình ổn giá nông sản sạch đầu tiên trên địa bàn này. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết cửa hàng ra đời là sự cam kết của Hiệp hội để bảo vệ người chăn nuôi và tiêu dùng. Nguồn hàng được thu mua trực tiếp từ các cơ sở chăn nuôi và giết mổ là thành viên của Hiệp hội nên giá mua ổn định ở mức 30.000 đồng đến 32.000 đồng.

Ngoài ra các sản phẩm nông sản khác cũng phải đảm bảo yêu cầu về an toàn và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Để hỗ trợ người chăn nuôi UBND tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương mở các cửa hàng bình ổn giá thịt heo để hỗ trợ tiêu thụ thịt.

Mở đầu cho động thái hỗ trợ này Sở NNPTNT Đồng Nai đã bàn giao các cửa hàng thịt sạch được mở trong đợt giải cứu thịt lợn hồi tháng 4 cho Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai để phát triển thành cửa hàng bình ổn giá.

Ngoài ra, theo tin tức trên Báo Dân Việt, theo Sở NNPTNT Đồng Nai, quy trình chăn nuôi tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng và kiểm soát tốt các khâu phòng dịch, chăm sóc và lượng thức ăn nên giảm tỷ lệ bệnh, chết. Chuồng trại cũng được đầu tư nuôi chuồng kín, giúp heo phát triển và tăng trọng tốt.

Theo đánh giá của ông Phan Minh Báu, Phó Giám đốc sở NNPTNT Đồng Nai, năng lực cạnh tranh của đối tượng chăn nuôi nhỏ lẻ và tư nhân thấp. Hiện giá heo hơi của loại hình chăn nuôi này đang dưới mức giá thành sản xuất.

Trong khi chăn nuôi trang trại chiếm ưu thế, các công ty chăn nuôi lớn tiếp tục tăng đàn, mở rộng hệ thống gia công thì đối tượng chăn nuôi nhỏ lẻ đang và có nguy cơ thu hẹp, chuyển sang gia công cho thuê chuồng trại, hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Cũng theo báo cáo của Sở NNPTNT Đồng Nai, tổng đàn lợn vẫn phát triển, thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Trung bình mỗi ngày Đồng Nai vẫn xuất bán từ 8.000 – 9.000 con lợn mặc dù hiện nay giá bán vẫn thấp hơn giá thành.

Tính đến thời điểm tháng 10.2017, tổng đàn heo của tỉnh này đạt gần 1,98 triệu con; trong đó đàn heo nái khoảng 287.000 con, chăn nuôi trang trại chiếm 75,25%, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 24,75% tổng đàn.

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 30/11: Giá heo hơi ở Miền Bắc vẫn cao nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới