Thứ bảy, 27/04/2024 04:52 (GMT+7)

Vĩnh Phúc chi gần 800 triệu để vớt bèo

KIÊN TRUNG -  Chủ nhật, 17/09/2017 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phê duyệt mức kinh phí gần 800 triệu đồng để phục vụ việc vớt bèo trên hồ Đầm Vạc.

Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên Lê Duy Tân ký phê duyệt hơn 787 triệu cho một đơn vị trên địa bàn thực hiện việc vớt bèo tây trên hồ Đầm Vạc.

Đây là việc nhằm đảm bảo cảnh quan cho hồ điều hòa lớn nhất TP Vĩnh Yên và để đảm bảo luồng lạch trước mùa mưa bão.

Khối lượng bèo tây sinh sôi nảy nở tại hồ Đầm Vạc rất lớn, lên tới hàng chục ha che phủ mặt nước gây cản trở cho việc tiêu nước trong lòng hồ.

Bèo tây cản trở lưu thông luồng lạch của hồ Đầm Vạc, nhất là mùa mưa bão.

Trước đó, tháng 3/2017, các đơn vị chức năng của Vĩnh Yên đã vớt hơn 14ha bèo tây trôi nổi trên mặt hồ. Tuy nhiên, tốc độ sinh sản của bèo quá nhanh nên chỉ vài tháng sau, lượng bèo xuất hiện tại hồ Đầm Vạc với số lượng rất lớn.

UBND TP Vĩnh Yên cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế có trách nhiệm giám sát, nghiệm thu khối lượng đối với đơn vị được giao nhiệm vụ vớt bèo.

Theo Phòng Kinh tế TP Vĩnh Yên, bèo tây theo dòng nước dồn về khu vực Cầu Trắng với mật độ dày, tốc độ sinh sản nhanh khiến khu vực mặt nước bị bèo tây che phủ lên tới hàng chục ha, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới luồng chảy vào mùa mưa bão.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc chi gần 800 triệu để vớt bèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới