Chủ nhật, 28/04/2024 14:32 (GMT+7)

Australia đang trong lộ trình đến năm 2030 giảm 42% khí thải CO2

MTĐT -  Thứ hai, 27/11/2023 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Australia mới đây đã khẳng định nước này đang trên đà hoàn thành mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.

Cụ thể, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Chris Bowen đã trích dẫn một phần dữ liệu từ Bản đánh giá Biến đổi Khí hậu (CCS) hằng năm cho thấy Australia đang trong lộ trình đến năm 2030 giảm 42% khí thải CO2 so với năm 2005, gần bằng mục tiêu 43% đề ra.

Cũng theo Bộ trưởng Bowen, Chính phủ Australia hiện nay đã cấp phép cho 16 dự án nhiên liệu hóa thạch mới nhưng là để phục vụ mục tiêu sản xuất thép.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Ông đồng thời bác bỏ báo cáo của tổ chức phi chính phủ Quỹ Bảo tồn Australia (ACF) công bố trước đó cùng ngày nói rằng các nỗ lực cắt giảm khí thải của Canberra đã bị đẩy lùi do đã cấp phép cho 16 dự án nhiên liệu hóa thạch mới kể từ khi chính quyền hiện nay lên nắm quyền từ tháng 5/2022.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, ông Bowen sẽ trình báo cáo CCS 2023 đầy đủ lên Quốc hội trước khi ông lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28).

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia đang trong lộ trình đến năm 2030 giảm 42% khí thải CO2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau