Chủ nhật, 28/04/2024 07:02 (GMT+7)

Bà 'trùm' cầm đầu đường dây cát tặc trên sông Đồng Nai bị bắt

Tuấn Hải -  Thứ tư, 17/01/2024 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), cầm đầu đường dây có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai (đoạn thuộc địa bàn P.Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Lúc 0 giờ 30 ngày 5/12/2023, Công an TP.Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm này đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa TP.Thủ Đức và TP.Biên Hòa) và vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu (P.Long Bình, TP.Thủ Đức).

tm-img-alt
Lê Thị Như Ngọc (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đối tượng cầm đầu đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, đồ vật, tài liệu liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Công an xác định, đường dây này hoạt động khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, có nhiều mánh khóe nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng.

Từ ngày 8/3 đến ngày 4/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM Xây dựng Quang Thuận (TP.Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM Xây dựng Quang Thuận do Ngọc điều hành.

Ngọc thuê Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác cát trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000 m3 cát và thuê một số người khác vận chuyển số cát này về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu nói trên.

Tại đây, Ngọc cho sàng lọc tạp chất rồi vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, nhóm trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Bà 'trùm' cầm đầu đường dây cát tặc trên sông Đồng Nai bị bắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề