Chủ nhật, 28/04/2024 08:49 (GMT+7)

Một năm thành công của Hội Nhà văn TP.HCM

Mạc Tường Vi -  Chủ nhật, 14/01/2024 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/01 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động, trao giải thưởng văn học năm 2023 và kết nạp hội viên mới.

Chương trình có sự tham gia của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhà văn Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT T.Ư cùng đông đảo các hội viên.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ: “Trong năm qua, Hội Nhà văn TP.HCM đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa thúc đẩy sự sáng tạo vừa khơi dậy trách nhiệm, tình yêu của người cầm bút đối với cội nguồn dân tộc, đối với những đồng nghiệp có nhiều đóng góp cho văn học, cho cuộc đời; quan tâm tạo điều kiện, khơi gợi ngọn lửa sáng tạo nơi các tác giả trẻ nhằm lấp dần vào khoảng trống mà nhiều nhà văn tên tuổi đã ra đi để lại”.

Hiện trang web của Hội đã thực hiện được gần 200 chân dung tác giả tác phẩm. Đây là kỷ yếu điện tử (và không giới hạn chỉ là Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) mà Ban biên tập vẫn đang tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện hai chương trình phối hợp của Hội Nhà văn TP.HCM và Đài TNND TP.HCM nhiều năm qua, tạo dấu ấn và lan tỏa khá sâu rộng trong công chúng, bao gồm “Cửa sổ văn học” và “Thi ca điểm hẹn”.

Chương trình “Cửa sổ văn học” phát định kỳ mỗi tuần trên FM99.9Mhz, giới thiệu những cây bút văn xuôi, ghi nhận, phản ánh, thông tin tất cả những hoạt động của Hội Nhà văn như các cuộc thi, giới thiệu sách, tọa đàm, trại sáng tác… Còn chương trình “Thi ca điểm hẹn” phát cách tuần – một năm 26 số, giới thiệu các nhà thơ, bình thơ trên sóng. Đặc biệt kênh YouTube của “Thi ca điểm hẹn” có lượng theo dõi rất lớn.

tm-img-alt
Nhà văn Bích Ngân báo cáo tổng kết hoạt động 2023 của Hội Nhà văn TP.HCM.

Hội Nhà văn cùng Tạp chí Văn nghệ TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lần thứ hai cuộc thi Hướng nghiệp văn chương mang tên “Giải thưởng văn học trẻ” đã tìm được những cây bút trẻ giàu nội lực sáng tạo; và đang phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tổ chức cuộc thi “Văn chương phương Nam” cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Hội Nhà văn TP.HCM còn phối hợp Hội Nông dân TP tổ chức thành công cuộc thi viết về Tam Nông. Gần 30 nhà văn sau khi tham gia chuyến thực tế ở Cần Giờ, Thủ Đức, Củ Chi đã cho ra đời hàng chục tác phẩm dự thi, trong đó nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh đoạt giải nhất; nhà văn Hoài Hương giải nhì; nhà thơ Xuân Trường, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc đồng giải ba.

tm-img-alt
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều –  Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Hiện Hội cũng đang nỗ lực tổ chức bản thảo và in ấn 4 quyển sách văn học được chương trình mục tiêu của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam hỗ trợ về kinh phí, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, gồm tập truyện kí “Âm thanh và ký ức”, tập truyện ngắn “Ngôi nhà rường bản Trăng”, tập lý luận phê bình “Đổi mới và tiếp nhận”, tập thơ “Thành phố này tôi đến tôi yêu” với sự tham gia của 400 tác giả. Không những thế, còn in và phát hành tuyển tập văn thơ “Cần Giờ – ngày nắng đẹp” với sự tham gia của 25 nhà văn, nhà thơ hội viên. Đây là tác phẩm có được sau chuyến thực tế sáng tác về Cần Giờ – vùng đất thiêng, lá phổi xanh của Thành phố.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM sẽ cùng Hội Nhà văn TP.HCM theo đuổi dự án đưa văn học ra nước ngoài. Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao quyết định kết nạp hội viên mới.

tm-img-alt
Nhà văn Trầm Hương và nhà thơ Phùng Hiệu trao Quyết định kết nạp hội viên mới.
tm-img-alt
Toàn cảnh buổi Lễ.

Năm 2024, Ban Chấp hành Hội cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên thực hiện các hoạt động có chất lượng và tính chuyên môn nghề nghiệp, nhằm từng bước làm cho sáng tác hội viên nâng cao về chất lượng nghệ thuật, hướng đến tính chuyên nghiệp trong sáng tạo. Hội cũng sẽ chú trọng công tác bồi dưỡng và tìm kiếm, phát hiện đội ngũ tác giả trẻ có tiềm năng văn chương. Các hoạt động mang lại hiệu quả tích cực trong năm 2023 sẽ vẫn được Hội duy trì và tập trung hướng tới kỷ niệm 50 ngày thống nhất đất nước.

Bạn đang đọc bài viết Một năm thành công của Hội Nhà văn TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề