Thứ hai, 29/04/2024 09:54 (GMT+7)

Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

Minh Tú -  Chủ nhật, 26/11/2023 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 5 ngày diễn ra tại Đà Lạt, tối 25/11, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đã bế mạc.

Tham dự Lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhà sáng tạo điện ảnh.

tm-img-alt
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL và tỉnh Lâm Đồng dự lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 đem tới cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, hào hứng, ấn tượng đối với các nghệ sĩ điện ảnh và khán giả bởi đây là một kỳ Liên hoan Phim có số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước tới nay.

Từ 177 bộ phim tham dự Liên hoan phim, Hội đồng tuyển chọn đã chọn được 146 bộ phim, gồm 91 bộ phim dự thi, 56 bộ phim trong chương trình toàn cảnh.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan phim tại Lâm Đồng, hơn 10.000 lượt khán giả đến xem phim tại hệ thống rạp Cinestar ở TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng; 1.350 lượt khán giả xem và giao lưu với các đoàn làm phim tại Trường Đại học Đà Lạt, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng và Học viện lục quân của Tỉnh; 8.500 lượt khán giả xem phim trong 30 buổi chiếu phim lưu động tại các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương, trong đó có 7.500 lượt người xem là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trao giải Bông sen vàng Phim truyện điện ảnh

Theo Ban Giám khảo, các tác phẩm tham gia hạng mục Phim truyện điện ảnh năm nay phong phú về thể tài và đa dạng về xu hướng cũng như sự khác biệt trong phong cách của nhiều đạo diễn thuộc nhiều thế hệ khác nhau, dòng phim khác nhau.

Về giải thưởng, tại thể loại phim truyện điện ảnh, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Tro tàn rực rỡ". Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!"; Bộ phim "Em và Trịnh"; Bộ phim "Đào, Phở và Piano".

Tại thể loại phim tài liệu, Giải Bông Sen Vàng thuộc về Bộ phim "Những đứa trẻ trong sương"; Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Hai bàn tay" và bộ phim "Trời Hà Nội mãi xanh - Tập 2: Bầu trời của hòa bình".

Tại thể loại phim khoa học, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy"; Bộ phim "Rác chìm" giành Giải Bông Sen Bạc.

tm-img-alt
Với sự chứng kiến của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thực hiện nghi thức trao và nhận cờ đăng cai Liên hoan Phim lần thứ XXIV 

Tại thể loại phim hoạt hình, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Giấc mơ của con"; Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Nụ cười" và bộ phim "Bà của Đỗ Đỏ".

Giải thưởng của Ban Giám khảo thuộc về bộ phim "Con Nhót mót chồng". Giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc thuộc về bộ phim "Cô gái từ quá khứ".

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - Bộ phim "Tro tàn rực rỡ", Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc thuộc về Đạo diễn Andy Nguyễn - Bộ phim “Fanti”. Tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về Tác giả Lưu Huỳnh - Bộ phim “Mẹ ơi, Bướm đây!”.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về diễn viên Đinh Y Nhung - Bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!"; Diễn viên Mai Cát Vi - Bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!". Giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Diễn viên Thái Hòa - Bộ phim "Con Nhót mót chồng".

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Diễn viên Bùi Lan Hương - Bộ phim "Em và Trịnh". Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Diễn viên Lê Công Hoàng - Bộ phim "Tro tàn rực rỡ".

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giải thưởng "Lâm Đồng – Cao nguyên hùng vĩ" cho tác phẩm điện ảnh "Em và Trịnh".

Bạn đang đọc bài viết Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.