Thứ bảy, 27/07/2024 08:31 (GMT+7)

Bỉ sắp xây lò nung phân hủy chất thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân

MTĐT -  Thứ năm, 22/02/2024 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án nhằm mục đích tái chế nhiều kim loại hơn từ việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân, làm giảm lượng chất thải phóng xạ đòi hỏi phải chôn lấp tốn kém ở độ sâu lớn.

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Mol (SCK CEN) và Trung tâm nghiên cứu luyện kim (CRM Group) tại Liège, Bỉ đang hợp tác trong nghiên cứu cơ bản và phát triển lò nhiệt hạch nguyên mẫu giúp tận dụng một số kim loại từ việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân.

Dự án SMELD, được chính phủ liên bang hỗ trợ và hưởng lợi từ các quỹ châu Âu, đã chính thức ra mắt, với việc ký kết hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu, trước sự chứng kiến của Quốc vụ khanh về Phục hồi và Đầu tư chiến lược, Thomas Dermine. Đến năm 2026, Bỉ sẽ được trang bị một lò nung có khả năng tái chế kim loại có độ phóng xạ thấp.

Dự án SMELD, với ngân sách 13,5 triệu euro, nhằm mục đích tái chế nhiều kim loại hơn từ việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân, theo logic kinh tế tuần hoàn, điều này cũng sẽ làm giảm lượng chất thải phóng xạ đòi hỏi phải chôn lấp tốn kém ở độ sâu lớn. Kim loại được nhắm đến là những loại có mức độ phóng xạ quá cao để có thể tái chế ngay lập tức nhưng lại quá thấp để có thể xử lý như chất thải phóng xạ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Theo ông Peter Baeten, Giám đốc điều hành của SCK CEN, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi ước tính rằng 15% trong số 10.000 đến 15.000 tấn chất thải tại các bộ trao đổi nhiệt của các nhà máy điện hạt nhân không thể tái chế. Nhưng chúng tôi tin rằng có thể giảm 97% số lượng chất thải  này".

Hiện nay, các nhà máy luyện kim đang cố gắng giảm lượng chất thải phóng xạ bằng cách thu giữ hầu hết các đồng vị phóng xạ (gây ra phóng xạ) trong quá trình nấu chảy và tách chúng ra khỏi kim loại. Nhưng một số đồng vị phóng xạ nhất định vẫn khó “bắt” bằng các kỹ thuật hiện tại. Lò nung nhiệt hạch mới mà nhóm hợp tác SCK CEN/CRM dự định tạo ra sẽ giúp tách biệt tốt hơn các đồng vị phóng xạ còn sót lại này và tái chế nhiều kim loại hơn từ các lò phản ứng đã hết tuổi.

Hiện có 167 lò phản ứng đang hoạt động ở các quốc gia giáp biên giới Bỉ và trong số đó, 40 lò đã hoạt động hơn 40 năm. Việc tháo dỡ từng lò phản ứng này là rất quan trọng, chi phí ước tính khoảng 1,3 tỷ euro. Do đó, có cơ hội kinh tế dự kiến hơn 50 tỷ euro. Ngoài ra, các nhà sản xuất thép, chẳng hạn như Aperam, chuyên về thép không gỉ và có mặt ở Châtelet và Genk, cũng quan tâm đến ý tưởng phục hồi các hợp kim có giá trị gia tăng cao đến từ việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân.

Quốc vụ khanh Thomas Dermine khẳng định vai trò quan trọng của Bỉ khi chuyên môn được công nhận cả trong lĩnh vực hạt nhân và luyện kim. Sự bổ sung mạnh mẽ giữa chuyên môn của SCK CEN trong lĩnh vực hạt nhân và của nhóm CRM trong lĩnh vực luyện kim cũng được tất cả những người tham gia dự án nhấn mạnh là một trong những điểm mạnh của mối quan hệ hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu của Bỉ. SMELD sẽ tiếp tục được triển khai dưới dạng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu khả thi.

Trong giai đoạn tiền công nghiệp, hai bên sẽ phát triển một mẫu lò nung xử lý tiên tiến, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bỉ sắp xây lò nung phân hủy chất thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Điểm sáng trong xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn
Hiện nay nhiều địa phương tại các vùng nông thôn đã giảm dần được lượng rác thải phải thu gom hàng ngày nhờ triển khai thực hiện phân loại, xử lý chất thải hữu cơ tại hộ và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành