Thứ năm, 25/04/2024 07:03 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ KH&CN dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

MTĐT -  Thứ hai, 15/11/2021 17:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ KH&CN đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Hiệp Hoà và cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình, hoạt động thiết thực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH ở địa phương.

Sáng ngày 14/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN Địa phương (Bộ KH&CN), Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (1930 - 2021); Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

tm-img-alt
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Tân Sơn

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Tân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, nghiêm chỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

tm-img-alt
Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng lãnh đạo tỉnh, huyện thăm mô hình gà đẻ trứng áp dụng KHKT

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị lãnh đạo tỉnh, huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình, hoạt động thiết thực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH ở địa phương. MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ đảng viên; tích cực huy động nguồn lực cộng đồng để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ các cấp đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KHKT vào sản xuất kinh doanh; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến từng người dân, từng hộ gia đình, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cũng tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng hoa, quà cho thôn Tân Sơn - xã Đoan Bái; tặng 15 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó và trao 5 xuất quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa và Sở KH&CN đã đến thăm mô hình dự án KH&CN thuộc Chương trình NTMN “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang” do Công ty TNHH Kim Tân Minh, xã Quang Minh (Hiệp Hòa) chủ trì thực hiện.

Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh Bắc Giang và Sở KH&CN cùng Bộ trưởng Bộ KH&CN đã đến thăm cây Dã hương nghìn năm tuổi tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang và thắp hương tại đền Xương Giang, TP.Bắc Giang.

Lâm Hà (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ KH&CN dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành